Nga 'giật mình' khi Ba Lan hé lộ ý định mua tàu ngầm hạt nhân

Tàu ngầm hạt nhân nếu xuất hiện trong Hải quân Ba Lan chắc chắn sẽ khiến Nga cực kỳ lo lắng.

Việc Ba Lan công khai mong muốn được sở hữu tàu ngầm hạt nhân đã làm phát sinh rất nhiều lo ngại từ phía Nga cũng như trong cộng đồng quốc tế, bởi đây là phương tiện tác chiến đặc biệt "nhạy cảm".

Việc Ba Lan công khai mong muốn được sở hữu tàu ngầm hạt nhân đã làm phát sinh rất nhiều lo ngại từ phía Nga cũng như trong cộng đồng quốc tế, bởi đây là phương tiện tác chiến đặc biệt "nhạy cảm".

Tại một diễn đàn gần đây do cổng thông tin quân sự Ba Lan Defence 24 tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak tuyên bố rằng vào cuối năm nay sẽ diễn ra một bước ngoặt quan trọng.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ nối lại chương trình Orka nhằm mua "hai hoặc ba tàu ngầm mới". Hơn nữa, bây giờ họ không loại trừ khả năng những con tàu nói trên sẽ là loại hạt nhân.

"Chúng tôi muốn các tàu ngầm của mình có đặc điểm là phải thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu dài ngày và mang theo nhiều vũ khí, đó có thể là loại có trọng lượng lớn", ông Blaszczak nói rõ.

Vị quan chức quân sự nói trên cho biết thêm rằng ông được "truyền cảm hứng" từ hiệp ước AUKUS do Australia ký kết, với mục đích sở hữu các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ba Lan được trang bị một tàu ngầm duy nhất - Orzel (Đại bàng) thuộc lớp Kilo, được chế tạo vào giữa những năm 1980 tại nhà máy Krasnoye Sormovo ở Liên Xô cho Hải quân Ba Lan.

Bên cạnh đó, hai tàu ngầm lớp Kobben cuối cùng do Đức chế tạo từ những năm 1960 mà Ba Lan mua lại từ Na Uy cuối cùng đã ngừng hoạt động vào năm 2021 do quá cũ.

Ngay sau thông báo của Bộ trưởng Blaszczak, Trung tá Krzysztof Platek - phát ngôn viên của Cơ quan Vũ khí Ba Lan, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn PAP, đã làm rõ kế hoạch về vai trò và cơ hội để Ba Lan mua tàu ngầm mới.

"Đối với lưu vực biển Baltic, tàu ngầm sẽ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ các tuyến liên lạc khỏi mối đe dọa từ tàu ngầm của đối phương hoặc ví dụ như để cản trở các cuộc đổ bộ".

Nhưng tàu ngầm còn có thể tiến hành các hoạt động tấn công, làm tê liệt quyền tự do di chuyển của tàu địch trong vùng chiến sự", Trung tá Krzysztof Platek nhấn mạnh.

Ông Platek cũng lưu ý rằng các tàu ngầm sở hữu tầm hoạt động xa và khả năng lặn sâu cũng có thể "săn tàu địch" bằng ngư lôi ở những khu vực tác chiến rộng lớn hơn.

Trong số các nhiệm vụ khác mà tàu ngầm thế hệ mới Ba Lan có thể thực hiện, việc triển khai lực lượng đặc biệt và "tất cả các hoạt động liên quan đến việc tham gia vào nhóm tác chiến của NATO" cũng được nêu tên.

Khi được hỏi về tầm hoạt động của tàu ngầm mà Ba Lan dự định mua, Trung tá Platek tiết lộ: "Kế hoạch hiện tại bao gồm những phát triển mới nhất trong hệ thống AIP (động cơ đẩy độc lập với không khí) cho các tàu ngầm thông thường".

"Mặc dù vậy không thể loại trừ viễn cảnh tàu ngầm sẽ có lò phản ứng hạt nhân, bởi vì công nghệ như vậy mang lại khả năng kiểm soát đại dương. Đây vẫn là một câu hỏi mở và liên quan đến khả năng tài chính cũng như các yêu cầu cuối cùng của Hải quân Ba Lan".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-giat-minh-khi-ba-lan-he-lo-y-dinh-mua-tau-ngam-hat-nhan-post541801.antd