Nga 'giáng đòn đau' vào đại sứ quán Czech

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ hạn chế nhân sự của đại sứ quán Czech tại Moskva, đồng nghĩa đại sứ quán của hai nước sẽ chỉ còn 7 quan chức ngoại giao vào ngày 31/5.

Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu đại sứ quán Czech ở Moskva cắt giảm hơn 100 nhân viên, bao gồm 91 nhân viên địa phương. Cơ quan đại diện của hai nước sẽ còn 25 nhân viên hành chính và 19 nhân viên địa phương.

Nga 'giáng đòn đau' vào đại sứ quán Czech.

Nga 'giáng đòn đau' vào đại sứ quán Czech.

Động thái cắt giảm nhân sự sẽ khiến đại sứ quán Nga tại Prague mất 35 quan chức ngoại giao và 46 nhân viên hành chính, đại sứ quán Czech tại Moskva sẽ mất 16 quan chức ngoại giao, 4 nhân viên hành chính và 91 nhân viên địa phương.

Bộ Ngoại giao Czech cho biết động thái của phía Nga gây ra phức tạp nghiêm trọng về kỹ thuật và hành chính.

Trước đó, ngày 22/4, Czech thông báo sẽ hạn chế số nhân viên ngoại giao Nga với mục tiêu ngang bằng về nhân sự theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961. Giới chức Czech cho biết tới cuối tháng 5, Nga sẽ phải rút thêm 63 nhân viên đại sứ quán tại Prague để số nhân sự tại đây tương đương đại sứ quán Czech tại Moskva.

Cũng trong ngày này, hãng tin RIA đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ bước đi mới nào của Cộng hòa Czech nhằm vào các nhân viên ngoại giao của Moscow.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga nhận được "tối hậu thư" của Prague hôm 21/4. Phía Czech cảnh báo họ có thể trục xuất thêm các nhà ngoại giao của Moscow nếu những công dân của họ bị trục xuất khỏi Nga không được phép trở lại làm việc vào trưa 22/4.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nga-giang-don-dau-vao-dai-su-quan-czech-137096.html