Nga giãn khối nợ 3,15 tỉ USD cho Venezuela

Mới đây, chính phủ Nga đã đồng ý giãn thời gian hoàn trả món nợ 3,15 tỷ USD của Venezuela, tạo điều kiện cho quốc gia này thoát khỏi khủng hoảng.

Theo thông báo mới nhất hôm 15/11, Venezuela và Nga đã ký một thỏa thuận cho phép Caracas trả dần món nợ trong 6 năm tới. Đây được xem là một động thái khá nhanh chóng, diễn ra chỉ một ngày sau khi các tổ chức tín dụng phàn nàn việc Bộ Tài chính nước này trả lãi chậm trễ. Hiện nay, Venezuela có một khoản công nợ khổng lồ với nước ngoài chừng 140 tỷ USD.

Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp tại Caracas đầu tuần này để thảo luận về tái cơ cấu nhưng các chủ nợ tham gia cho biết “họ chỉ nói suông mà chẳng đưa ra giải pháp thực sự nào”.

Sau khi đạt được thỏa thuận giãn nợ với Nga, Bộ trưởng Tài chính Venezuela Simon Zerpa nói rằng chính phủ đã thanh toán 200 triệu USD tiền lãi và sẽ tiếp tục hoàn trả: "Venezuela đang cố gắng giải quyết khoản nợ nước ngoài vì lợi ích của người dân".

Bộ trưởng Tài chính Venezuela Simon Zerpa cầm gươm trong một sự kiện - Ảnh: Reuters

Nga và Trung Quốc là hai đồng minh chính cũng như đối tác nhập khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Venezuela. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá dầu đã đẩy đất nước này vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu ngày càng siết chặt lệnh cấm vận.

Bộ Tài chính Nga cho biết thỏa thuận ngày 15/11 sẽ tạo điều kiện giúp quốc gia này tái cơ cấu kinh tế và trả nợ. Trước đó, năm 2014, Nga cũng từng hoãn thời hạn trả công nợ cho Venezuela trong mười năm.

Về phía Trung Quốc, chính phủ nước này cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tình hình tài chính của Venezuela. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời báo chí: "Chúng tôi tin rằng chính phủ Venezuela và người dân có khả năng giải quyết vấn đề này và hợp tác tài chính Trung Quốc - Venezuela vẫn diễn ra bình thường".

Venezuela đã vay hàng tỷ USD từ Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây, chủ yếu thông qua các giao dịch dầu mỏ.

Giới phân tích tài chính quốc tế cho biết họ không tin tưởng vào những gì quốc gia này đang làm và động thái của Nga chỉ khiến “giới quan chức thêm chần chừ và cố kéo dài thời gian”.

Thu Phương (Theo BBC)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-gian-khoi-no-315-ti-usd-cho-venezuela-a209618.html