Nga giải mật một số tính năng tăng T-14 và BMP T-15 'Armata'

Xe tăng chủ lực T-14 và xe bộ binh chiến đấu hạng nặng T-15 lại tham gia triển lãm Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2019 cùng với những phương tiện chiến đấu hoàn toàn mới khác của công nghiệp quốc phòng Nga.

Đây không phải lần đầu tiên xe tăng T-14 và BMP hạng nặng T-15 tham gia triển lãm, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia, quân nhân và khách tham quan của Nga và nước ngoài.

Tại triển lãm lần này, các xe chiến đấu Armata và các phương tiện chiến đấu mới khác có thể được quan sát gần và kỹ càng, có thể chụp ảnh và sờ mó, xem xét trực tiếp trang bị. Một số tính năng tính năng kỹ chiến thuật đã được công bố, trong đó có xe tăng T-14 Armata và BMP T-15.

Xe tăng T-14, ngoài pháo 125 mm, còn có một súng máy song song PKTM, xe có chiều dài 10,8 m, chiều rộng 3,9 m và chiều cao 3,3 m đến đỉnh thiết bị. Lần đầu tiên các nhà sản xuất công bố trọng lượng của xe là 55 tấn. Trước đó, các nguồn không chính thức cho rằng xe có trọng lượng khoảng 48-49 tấn.

Xe bộ binh chiến đấu BMP Т-15 cũng có khối lượng tương tự, biên chế 12 quân nhân. Xe BMP hạng nặng cũng có tháp pháo mô đun không người điều khiển, sử dụng pháo tự động 57-mm, súng máy song song 7,62-mm và tên lửa chống tăng có điều khiển "Kornet".

Cả hai xe đều có chung một động cơ công suất - 1500 mã lực. Tốc độ tối đa đường nhựa là 75-80 km/h. Dự trữ hành trình - 500 km.

Theo các chuyên gia quân sự, trọng lượng lớn của những xe thiết giáp dòng Armata cho thấy rằng các nhà thiết kế đã chế tạo hệ thống giáp thân xe rất tốt và hợp lý so với các loại tăng thiết giáp hạng nặng cùng loại.

T-14 và T-15 là các phương tiện chiến đấu hạng nặng, lần đầu tiên đưa vào biên chế trong quân đội, do đó các nhà sản xuất đã cung cấp thêm xe bắc cầu MTU-2020, có khả năng chịu được hơn 60 tấn để đảm bảo cho dòng xe này cơ động. Xe bắc cầu MTU cũng được triển lãm lần đầu tiên trong Diễn đàn Army-2019.

Video giới thiệu xe tăng T-14 Armata trong triển lãm Diễn đàn Army-2019

Trịnh Thái Bằng

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/nga-giai-mat-mot-so-tinh-nang-tang-t-14-va-bmp-t-15-armata-24379.htm