Nga ghi nhận số ca tử vong trong ngày do dịch COVID-19 cao kỷ lục

Ngày 20/5, nhà chức trách Nga thông báo số ca tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 135 trường hợp. Tuy nhiên, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới trong ngày lại ở mức thấp nhất, với 8.764 trường hợp.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Moskva, Nga ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Moskva, Nga ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến nay đã có 308.705 người mắc COVID-19 tại Nga, trong đó có 2.972 người tử vong, và 85.392 người khỏi bệnh.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm bệnh mới trong ngày nhiều nhất, với 2.699 trường hợp, song đã dưới ngưỡng 3.000 người. Tính đến nay, thủ đô Moskva đã ghi nhận 152.306 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.726 ca tử vong.

Cũng trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận thêm 354 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 19.230 người.

Trong khi đó, Belarus tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở mức dưới 1.000 trường hợp trong tuần thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 936 trường hợp mắc COVID-19, đưa tổng số người mắc bệnh lên 31.508.

Số người tử vong tại Belarus hiện là 175. Tính đến nay, nước này đã thực hiện tổng cộng hơn 375.000 xét nghiệm COVID-19. Theo giới chuyên gia, Belarus đang ở đỉnh dịch và số ca nhiễm mới sẽ giảm vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-trong-ngay-do-dich-covid19-cao-ky-luc-20200520155044340.htm