Nga gây bất ngờ khôi phục ISU-152 và IS-2

Tương tự xe tăng T-34, số lượng chiến xa hạng nặng IS-2 và pháo tự hành ISU-152 của Nga không còn nhiều, do vậy họ phải khôi phục từ khung thân cũ.

Tập đoàn công nghệ nhà nước ROSTEC của Nga cho biết, các chuyên gia thuộc Nhà máy kỹ thuật giao thông vận tải Omsk đang tiến hành khôi phục hai phương tiện chiến đấu hạng nặng bao gồm xe tăng IS-2 và pháo tự hành ISU-152.

Việc Nga tiến hành khôi phục những cỗ xe thiết giáp này nhằm mục đích giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ sau, để họ biết về quá khứ hào hùng của cha ông mình.

Khác với xe tăng hạng trung T-34 hiện còn một số quốc gia sử dụng để Nga có thể mua lại, xe tăng hạng nặng IS-2 và pháo tự hành xung kích ISU-152 chẳng còn bao nhiêu.

Các chuyên gia cho hay, khung thân của IS-2 và ISU-152 được lấy từ thành phố Murmansk và chuyển về Omsk để sửa chữa. Nhìn chung khung thân còn rất tốt nhưng việc sửa chữa tương đối phức tạp.

Tuy vậy nhà máy Omsk có kinh nghiệm nhiều năm trong việc khôi phục vũ khí thời Thế chiến 2 nên họ đủ sức hoàn thành công việc.

Pháo tự hành ISU-152 đang được khôi phục tại nhà máy Omsk

Pháo tự hành ISU-152 đang được khôi phục tại nhà máy Omsk

ISU-152 (biệt danh kẻ săn thú) là loại pháo tự hành xung kích hạng nặng do Liên Xô phát triển ngay trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 nhằm đối phó với các bức tường phòng thủ kiên cố của phát xít Đức rải khắp châu Âu.

ISU-152 được thiết kế "thần tốc" chỉ trong vòng 7 tháng (từ tháng 5 - 12/1943) trên cơ sở hiện đại hóa SU-152. Điểm cải tiến chủ yếu nằm ở việc đặt toàn bộ cụm pháo trên khung bệ cơ sở xe tăng hạng nặng IS thay cho KV-1 (SU-152).

Ngoài ra các kỹ sư Liên Xô còn tiến hành tăng cường vỏ giáp cho ISU-152 nhằm đủ sức đối phó với mọi loại pháo chống tăng tốt nhất của Đức thời bấy giờ.

Trên ISU-152 vẫn giữ khẩu siêu pháo 152,4 mm ML-20 cực kỳ thành công trên SU-152, cơ số đạn dự trữ 21 viên. Tầm bắn của loại pháo này khoảng 6,2 km, tốc độ bắn chậm 2 - 3 phát/phút và được cho là không chính xác khi bắn tầm xa.

Nhưng sức nổ của loại đạn pháo này là cực kỳ lớn tới mức có thể thổi bay tháp pháo của xe tăng Tiger. Nếu may mắn không "bay đầu" thì viên đạn của ISU-152 có thể gây vỡ vỏ giáp dày hàng trăm mm, khiến kíp lái thiệt mạng ngay trong chiếc xe.

Xe tăng hạng nặng IS-2 bên cạnh pháo tự hành xung kích ISU-152

Xe tăng hạng nặng IS-2 là vũ khí gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân phát xít trong giai đoạn cuối Thế chiến 2. Đây là một trong những cỗ xe tăng mạnh nhất của Liên Xô.

Giáp trước thân của IS-2 được làm dày đến 100 mm nghiêng 60 độ, giáp trước tháp pháo dày 100 mm cong hình bán cầu rất khó xuyên phá. Giáp của IS-2 được đánh giá là thừa sức chống chịu được đạn xuyên giáp 88 mm trên xe tăng hạng nặng Tiger I của Đức.

Phiên bản IS-2 model 1944 được trang bị khẩu pháo chính D-25T cỡ 122 mm với bộ phận hỗ trợ nạp đạn cho tốc độ bắn 2 - 4 phát/phút, cơ số đạn tối đa 28 viên. Hỏa lực phụ có 1 súng máy đồng trục DT 7,62 mm, khẩu khác nằm ở sau tháp pháo và 1 đại liên DShK 12,7mm gắn trên nóc tháp pháo.

Theo đánh giá, đạn 122 mm của pháo D25-T có khả năng xuyên thủng giáp trước tháp pháo xe tăng Tiger II ở cự ly đến 1.000 m . Thậm chí chỉ cần dùng đạn nổ phá nặng 25 kg thì IS-2 cũng khiến cho thân xe tăng Đức nứt vỡ, tổ lái có thể thiệt mạng ngay lập tức vì chấn động của vụ nổ lớn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-gay-bat-ngo-khoi-phuc-isu-152-va-is-2-3384101/