Nga duyệt binh quy mô lớn mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng

Chiều 24-6 (theo giờ Việt Nam), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát-xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9-5-1945).

Chiều 24-6 (theo giờ Việt Nam), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát-xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9-5-1945).

Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ có sự tham gia của 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ lần này, ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu mà người dân Liên Xô đã đổ xuống để chống lại chủ nghĩa phát xít. Quan trọng hơn, nhà lãnh đạo Nga gửi đến thế giới một thông điệp, 75 năm sau sự kiện chiến thắng phát xít, một cuộc khủng hoảng mới về y tế, kinh tế trên toàn cầu một lần nữa đòi hỏi tinh thần đoàn kết - giống như đã từng có giữa các nước đồng minh trong Thế Chiến II. Ông tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Kết thúc bài phát biểu của Tổng thống Putin là loạt đại bác chào mừng. Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ duyệt binh năm nay không phải kéo dài 1 giờ đồng hồ như thường niên, mà sẽ kéo 1 giờ 30 phút và là một sự kiện lớn chưa từng có.

Ngày 9-5-1945 tại Berlin, phát xít Đức ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Thế chiến tranh II tại Châu Âu. Sự thất bại của phát xít Đức ở Châu Âu đã tạo thế tiến công tiêu diệt phát xít Nhật ở Viễn Đông, dẫn đến việc Nhật ký văn kiện đầu hàng không điều kiện ngày 2-9-1945, chính thức kết thúc Thế chiến II.

Những hình ảnh tại lễ duyệt binh:

Quân nhân Nga tập trung trước cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

Quân nhân Nga tập trung trước cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Putin đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Loạt đại bác chào mừng kết thúc bài phát biểu của Tổng thống Putin.

Các khối học viện nhà trường quân sự tiến vào lễ đài.

Các khối bộ binh bắt đầu tiến vào lễ đài, dẫn đầu là Đại tướng Oleg Salyukov.

Pháo phản lực tự hành Msta-SM và một tàu sân bay bọc thép BTR-82A (từ trái sang) di chuyển dọc theo đường Tverskaya. Ảnh: TASS/Reuter/Ruptly

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_226949_nga-duyet-binh-quy-mo-lon-mung-ky-niem-75-nam-ngay.aspx