Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Lễ diễu binh kỷ niệm 74 năm Ngày chiến thắng phát xít sẽ chính thức diễn ra vào 14 giờ chiều nay 9/5 (theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Moscow, với sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện quân sự hiện đại.

Theo hãng thông RT của Nga, lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít sẽ diễn vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/5 (tức 14 chiều nay 9/5 theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ.

Cũng theo RT, lễ duyệt binh năm nay sẽ sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ, 132 hệ thống vũ khí cùng 74 máy bay quân sự các loại đại diện cho các quân binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Các loại vũ khí hiện đại nhất mà Nga sẽ mang ra duyệt binh bao gồm các loại tên lửa đạn đạo, xe tăng, chiến đấu cơ cùng trực thăng chiến đấu các loại. Giới phân tích nhận định, trong vài năm trở lại đây nhất là kể từ khi Nga bị cấm vận về mặt kinh tế, buổi duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắngtrên Quảng trường Đỏ còn là dịp để Moscow cũng như Quân đội Nga phô diễn sức mạnh quân sự của mình.

13h55: Các phương tiện chiến đấu của Nga bao gồm xe tăng, thiết giáp và cả các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến lược đã vào vị trí sẵn sàng cho cuộc duyệt binh. Như thường lệ, dẫn đầu đoàn quân thiết giáp này vẫn là huyền thoại T-34/85 - chiếc xe tăng biểu tượng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Nguồn ảnh: RT.

Nguồn ảnh: RT.

14h00: Chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ điểm đúng 10:00 phút, cuộc duyệt binh bắt đầu

Nguồn ảnh: RT.

Những phút cuối cùng trước khi chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow chỉ đúng 10h00 (14h00 giờ Hà Nội) - thời khắc cuộc duyệt binh sẽ bắt đầu.

Nguồn ảnh: RT.

Nguồn ảnh: RT.

14h02: Như thường lệ, mở đầu cuộc duyệt binh là bài hát "Cuộc Chiến Tranh Thần Thánh" được chơi bởi lực lượng quân nhạc của Quân đội Nga ngay trên Quảng Trường Đỏ.

Nguồn ảnh: RT.

Lá cờ chiến thắng của Trung đoàn bộ binh 150, Sư đoàn bộ binh 79 (Huân chương Kutuzov hạng nhì), thuộc Phương diện quân Belorrusia 1 (Liên Xô) đã được cắm trên nóc nhà Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 lại một lần nữa được tung bay trên Quảng trường Đỏ.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

14h06: Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergey Shoygu tiến vào Quảng trường Đỏ duyệt đội hình đội ngũ.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Nguồn ảnh: RT.

Nguồn ảnh: RT.

14h10: Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergey Shoygu báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin, binh sĩ đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng.

Nguồn ảnh: RT.

Ngay sau đó là bài phát biểu mừng Ngày Chiến Thắng được Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ và người dân Nga cí mặt trên Quảng trường Đỏ về ý nghĩa của lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin có nhắc lại những khó khăn mà nhân dân Nga đã vượt qua trước khi giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cái giá đắt đỏ mà không chỉ Nga mà người dân trên toàn thế giới đã phải trả để có được hòa bình như ngày hôm nay.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

14h15: Một phút mạc niệm dành cho những người Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Nguồn ảnh: RT.

14h20: Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Putin là lúc 21 loạt đại bác được vang lên cùng với bài Quốc ca Nga. Quốc ca Nga giống hệt quốc ca Liên Xô trước kia về giai điệu và chỉ khác về lời.

Nguồn ảnh: RT.

14h25: Buổi duyệt binh bắt đầu với khối quân nhạc đi đầu.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Tiếp sau đó là khối sĩ quan học viên tới từ các trường sĩ quan trên khắp nước Nga bao gồm Hải quân, Không quân và Lục quân.

Nguồn ảnh: RT.

Rất nhiều khối sĩ quan học viên tham gia cuộc duyệt binh này đã từng có kinh nghiệm thực chiến trong thời gian Nga đưa quân tới Syria hoặc trong các cuộc chiến chống khủng bố bảo vệ an ninh nội địa của Liên bang Nga thời gian vừa qua.

Nguồn ảnh: RT.

Khối học viên sĩ quan Hải quân tiến qua lễ đài. Hải quân là một trong những lực lượng đang có tốc độ phát triển nhanh nhất của Quân đội Nga thời gian gần đây.

Nguồn ảnh: RT.

Các khối nữ sĩ quan học viên tiến qua lễ đài. Hiện tại trong Quân đội Nga đang có khoảng 10.000 nữ quân nhân, sĩ quan phục vụ trong các lĩnh vực như quân y, hậu cần, văn thư, lưu trữ,...

Nguồn ảnh: RT.

14h40: Sau khối sĩ quan và quân nhân đại diện các quân binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Nga, là màn trình diễn được trông đợi nhất - màn duyệt binh của những loại phương tiện chiến tranh hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Dẫn đầu như thường lệ vẫn là chiếc xe tăng T-34 huyền thoại của người Liên Xô.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Ngay sau đó là các xe thiết giáp Tigr và Typhoon.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

14h45: Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator cùng xe tăng T-14 Armata bộ đôi phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại nhất của Quân đội Nga tiến qua Quảng trường Đỏ.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Xe tăng T-14 Armata - loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga hiện nay.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Ngay tiếp sau đó là các xe tăng chủ lực chiến trường T-72BM3 - phiên bản nâng cấp cao nhất của xe tăng T-72 hiện tại.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

14h50: Các xe thiết giáp BMD-4M của lực lượng Đổ bộ Đường không Nga - loại thiết giáp có khả năng nhảy dù từ máy bay vận tải tiến qua lễ đài.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Ngay tiếp sau đó là khối pháo binh bắt đầu với loại pháo tự hành 2S19 Msta-S cỡ nòng 152mm. Đây là loại pháo tự hành sử dụng khung gầm của xe tăng T-80 và động cơ của xe tăng T-72.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Tiếp ngay sau đó là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch thuộc Lữ đoàn cận vệ 112 Novorosiysk.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

14h55: Sau đó là các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2 và Tor-M2U. Đây được đánh giá là một trong những loại tên lửa phòng không tầm ngắn - tầm trung hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, tiến qua lễ đài, Pantsir-S1 là một trong nhiều vũ khí của Nga đang trực tiếp tham chiến tại Syria

Nối tiếp ngay sau đó là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 - tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Nguồn ảnh: RT.

15h05: Các xe thiết giáp Ural và Tigr và có trong biên chế lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Như thường lệ, chốt đoàn duyệt binh dưới mặt đất vẫn là tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 cùng với các xe thiết giáp lội nước Bumerang. Ngay sau các tổ hợp RS-24 là màn trình diễn của các đơn vị quân nhạc Nga

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Nguồn ảnh: 360tv.ru.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ đó là do điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn thấp nên lực lượng Không quân Vũ trụ Nga không thể tham gia được cuộc duyệt binh này.

Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ, Mosocow. (nguồn 360tv.ru)

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-duyet-binh-hoanh-trang-ky-niem-74-nam-ngay-chien-thang-phat-xit-1220299.html