Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

Hơn 13.000 binh sĩ, 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay... của lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9.5, nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Đại tướng Anh hùng Nga Sergei Shoigu tiếp nhận cuộc duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Đại tướng Anh hùng Nga Sergei Shoigu tiếp nhận cuộc duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Trong giai điệu bản nhạc của Alexandrov “Cuộc chiến tranh thần thánh”, Quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng huyền thoại được các quân nhân tiểu đoàn Vệ binh Danh dự số 154 thuộc Tư lệnh quân quản Trung đoàn Preobrazhenskiy long trọng rước vào Quảng trường Đỏ.

Tư lệnh Lực lượng Bộ binh, Thượng tướng Oleg Salyukov chỉ huy duyệt binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy cuộc duyệt binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy cuộc duyệt binh, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Nga Oleg Salyukov.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Anh hùng Nga Sergei Shoigu tiếp nhận cuộc duyệt binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu trên công xa bắt đầu đi quanh các khối diễu binh để duyệt đội ngũ và chúc mừng các quân nhân. Các vị tướng diễu qua trước mặt hàng quân trên những chiếc xe hơi mui trần Aurus do Nga sản xuất, năm nay lần đầu tiên tham gia duyệt binh.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu hoàn thành cuộc duyệt đội ngũ và tiến về phía lễ đài trung tâm để báo cáo với Tổng thống Liên bang Nga kiêm Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin.

Tổng thống Vladimir Putin đọc diễn văn trước lễ duyệt binh, ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu mà người dân Liên Xô đã đổ xuống để chống lại chủ nghĩa phát xít.

Ông tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin nói: "Chúc mừng Ngày Chiến thắng", hơn 13.000 binh sĩ hô lớn "Ura". Tiếp sau đó là các loạt đại bác chào mừng trên nền quốc ca Nga.

Xe tăng T-34 huyền thoại

Các khối duyệt binh sau đó lần lượt tiến qua lễ đài. Tham gia duyệt binh có đầy đủ các loại hình vũ khí, khí tài, xe máy quân sự, đoàn quân đi qua Quảng trường Đỏ dưới lá cờ lớn là bản sao của lá cờ của Hồng quân Liên Xô đã được cắm trên nóc tòa nhà trụ sở Quốc hội Đức vào ngày 9.5.1945, tượng trưng cho chiến thắng cuối cùng của Liên Xô và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-duyet-binh-hoanh-trang-ky-niem-74-nam-chien-thang-phat-xit-732372.ldo