Nga đuổi kịp Mỹ về hệ thống phóng đa nhiệm

Theo chuyên gia quân sự Aleksander Mozgovoy, với hệ thống UKSK-M, Nga đã đuổi kịp Mỹ trong việc phát triển hệ thống phóng thẳng đứng đa năng trên hạm.

Chuyên gia Aleksandr Mozgovoy tuyên bố: "Các tàu chiến thế hệ mới của Nga hiện nay đều lần lượt nhận được hệ thống phóng đa năng cho phép lưu trữ và phóng tất cả các loại tên lửa có trong kho vũ khí của Hải quân cả vào lúc có bão mạnh - từ tên lửa phòng không, tên lửa có cánh, tên lửa chống hạm đến tên lửa chống ngầm. Tên gọi chính thức của sản phẩm mới là UKSK-M".

Vị trí hệ thống UKSK-M trên chiến hạm Buyan-M Nga.

Vị trí hệ thống UKSK-M trên chiến hạm Buyan-M Nga.

Ông Aleksandr Mozgovoy còn lưu ý rằng việc khai thác bệ phóng mới sẽ giảm đáng kể các chi phí. "UKSK-M có thể bắn tất cả các loại tên lửa. Cho đến nay, thiết bị có trên các tàu chiến thế hệ cũ của Nga chỉ bắn được tên lửa Kalibr-NK và Onyx.

Những tên lửa này được sử dụng để bắn mục tiêu trên bờ, ví dụ khi các tàu Nga tấn công đối tượng khủng bố ở Syria. Còn các tên lửa phòng không có thiết bị phóng khác. Giờ đây sẽ như trên các bệ phóng Mk 41 của Mỹ, thiết bị tiêu chuẩn trong Hải quân Mỹ và một số lực lượng hải quân.

Thiết bị mới sẽ phóng cả tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm, toàn bộ danh mục các vũ khí tên lửa. Tất nhiên, ngoại trừ tên lửa chiến lược. Bằng những thao tác lắp ráp không phức tạp có thể điều chỉnh bệ phóng cho các loại tên lửa. Như vậy sẽ giảm chi phí khai thác", ông Alexander nhấn mạnh.

Trước khi Nga tuyên bố phát triển thành công hệ thống UKSK-M, MK 41 được coi là hệ thống phóng đa nhiệm duy nhất trên thế giới của Mỹ. Nó đảm bảo khả năng đối không, chống ngầm và khả năng tấn công bề mặt.

Theo Brian Bohs - Giám đốc phát triển kinh doanh các hệ thống điều khiển, bệ phóng và vũ khí của Lockheed Martin, MK-41 VLS có khả năng bắn bất kỳ tên lửa nào trong kho tên lửa của Mỹ.

Các tên lửa được cho vào trong hộp và các hộp này được đưa vào trong bệ phóng. Pháo thủ trên tàu sẽ kết nối ống phóng với hộp đựng tên lửa và sau đó hệ thống phóng sẽ nhận ra đó là loại tên lửa nào.

Đặc biệt, VLS MK-41 có khả năng phóng các tên lửa hành trình - sứ giả chiến tranh Tomahawk. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiến hành cho tên lửa chống hạm thử nghiệm với hệ thống phóng đa năng này. Những tính năng của MK 41 đều xuất hiện trên hệ thống UKSK-M của Nga.

Như vậy, Nga đã đuổi kịp Mỹ trong việc phát triển hệ thống phóng đa năng trên hạm và từ đây, những hệ thống tên lửa phòng không, hạm đối đất, tên lửa chống hạm Nga đều dễ dàng được phóng từ hệ thống này.

Clip UKSK-M phóng tên lửa Kalibr

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-duoi-kip-my-ve-he-thong-phong-da-nhiem-3362795/