Nga dùng tần số S-400 giả để đánh lừa máy bay trinh sát Mỹ

Quân đội Nga đã đánh lừa các máy bay do thám của Mỹ bằng cách hạ tần số của các radar S-400.

Những nỗ lực của quân đội Mỹ để nắm bắt thông tin về tần số các radar S-400 của hệ thống phòng không Nga, để sử dụng khả năng chế áp chúng, có thể kết thúc bằng việc máy bay Mỹ bị tiêu diệt. Nguyên nhân là do thay vì quét tần số của hệ thống tên lửa phòng không S-400, máy bay trinh sát của Mỹ lại nhận thông tin sai lệch, vì ở khoảng cách tương đối ngắn, quân đội Nga theo dõi các mục tiêu bằng hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, trong khi S-400 thuộc hệ thống phòng không tầm xa.

Nga dùng tần số S-400 giả để đánh lừa máy bay trinh sát Mỹ.

Nga dùng tần số S-400 giả để đánh lừa máy bay trinh sát Mỹ.

“Bộ tư lệnh Không quân Mỹ thực sự nghĩ rằng họ đếm số lượng radar của S-400 Nga, nhưng hãy suy nghĩ ít nhất trong một phút về lý do tại sao Nga nên sử dụng các hệ thống tầm xa này, trong trường hợp vi phạm biên giới, các cuộc tấn công vào máy bay đối phương có thể bị tấn công ngay cả với cùng một Pantsir hoặc F-35. Mặt khác, người Mỹ khá chắc chắn rằng họ đang làm việc với S-400 và ngay khi họ quyết định thử nghiệm lý thuyết của mình, Nga sẽ hạ cánh kẻ xâm nhập trên lãnh thổ của mình hoặc bắn hạ nó để gây dựng cho những người khác”, theo chuyên gia phân tích Avia-pro.

Các chuyên gia chú ý đến thực tế là quân đội Nga không cần sử dụng chế độ chủ động của hệ thống phòng không S-400 trong trường hợp không có mối đe dọa thực sự, và do đó, kết luận của Mỹ về sự vô dụng thực sự của chiến xa Nga chỉ là một ý kiến sai lầm, vì Nga đã đánh lừa quân đội Mỹ thành công.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-dung-tan-so-s-400-gia-de-danh-lua-may-bay-trinh-sat-my/20201210101208906