Nga dùng siêu máy tính để phát triển vũ khí

Nga đang có kế hoạch sử dụng các siêu máy tính để phát triển 30 loại vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt vào năm 2027, hãng tin Sputnik dẫn sắc lệnh của Chính phủ vừa được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga cho hay.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Số lượng vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt sẽ được phát triển nhờ sự hỗ trợ của công nghệ siêu máy tính sẽ ở con số là 30 đơn vị”, sắc lệnh cho biết khi nói về những kết quả dự kiến của chương trình nhà nước về phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự trước năm 2027.

Các siêu máy tính được giới chức Nga đề cập ở đây là những máy tính có kích thước lớn, được sử dụng để chạy các ứng dụng xử lý khối lượng lớn dữ liệu.

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga hồi năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang phát triển một số vũ khí chiến lược, trong đó có các hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard và Kinzhal và các siêu ngư lôi Poseidon hay vũ khí laser có tên Peresvet.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/nga-dung-sieu-may-tinh-de-phat-trien-vu-khi-438099.html