Nga dùng gì phá vây JSOW của Mỹ?

Cùng với Không quân và Thủy quân Lục chiến, Hải quân Mỹ quyết định trang bị cho tiêm kích F-35C JSOW C-1 - dòng tên lửa có thể hạ gục cả S-400.

Quyết định trang bị trên được Ban chỉ đạo trang bị của Văn phòng chương trình chung F-35 (JPO) Mỹ đưa ra nhằm tăng cường khả năng tấn công và đòn phối hợp giữa bộ 3 tiêm kích F-35 của Quân đội Mỹ đối với những mục tiêu quan trọng của đối phương, đặc biệt là vũ khí phòng thủ.

Ngoài việc tăng cường tích hợp cho F-35C, Mỹ cũng quyết tăng số lượng tên lửa JSOW C1 cho tiêm kích F/A-18 tạo thành lực lượng đông đảo có thể đồng thời phát động tấn công vào nhiều mục tiêu đối phương.

F-35 khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đối phó S-400.

F-35 khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đối phó S-400.

Đại diện Hải quân Mỹ, ông Jamie Cosgrove nói: "Tên lửa được tích hợp với hệ thống kết nối thông tin Link 16, cho phép tấn công cả những mục tiêu di chuyển trên biển, mục tiêu tĩnh trên đất liền. Vũ khí này cũng có thể thay đổi mục tiêu ở giữa đường bay để đảm bảo tấn công mục tiêu có giá trị nhất".

Với cách trang bị của Mỹ, giới chuyên gia cho rằng, Mỹ đang tạo ra thế trận tấn công từ 3 hướng khác nhau nhằm vào đối phương. Trong đó, F-35A có thể tấn công từ bất kỳ hướng nào trên đất liền, F-35B có thể phát động tấn công khi gần bờ và F-35C phát động tấn công từ xa.

Nếu F-35 đồng loạt xuất kích với JSOW C1 nhằm vào hệ thống phòng không, ngay cả S-400 cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng theo giới chuyên gia Nga, dù được coi là khắc tinh của hệ thống S-400 nhưng tên lửa JSOW C1 không hề có bất cứ cơ hội nào để tấn công.

Theo ông Konstantin Makienko, Phó giám đốc Cục Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, chỉ cần vệ sĩ Pantsir-S1 đi kèm S-400, tên lửa JSOW C1 dù được triển khai trên bất kỳ máy bay nào của Mỹ vẫn không thể tung ra đòn tấn công nếu không muốn nói chúng có thể bị bắn hạ từ khi chưa kịp phát hiện ra S-400.

"Trong phạm vi bán kính 20km và độ cao 16km, sẽ không có máy bay hay phương tiện khí động học nào có thể đến gần địa điểm S-400 đang trực chiến. Bởi trong phạm vi chiến đấu đó, tổ hợp Pantsir-S1 có khả năng đánh bại tất cả các phương tiện không kích hiện tại và tương lai.

Pantsir-S1 được thiết kế sử dụng để bảo vệ cho các cụm khu công nghiệp, trung tâm hành chính, căn cứ quân sự và các cơ sở xã hội, cũng như tạo ra một tấm khiên chắn cho các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như S-300 và S-400", ông Konstantin Makienko nói.

Để hoàn thành được nhiệm vụ đánh chặn, hệ thống điều khiển hỏa lực của tổ hợp Pantsir-S1 gồm radar phát hiện và bám mục tiêu, hệ thống quan sát quang-ảnh nhiệt. Chúng cung cấp tham số bắn cho 2 pháo phòng không 2A38M 30 mm và 12 đạn tên lửa phòng không 57E6-E.

Ở tầm xa, Pantsir-S1 sử dụng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu với tầm bắn lên tới 20km, tầm cao 16km. Với khả năng của Pantsir-S1, hệ thống vũ khí này đã tạo được chiếc ô che chắn tầm gần cực hiệu quả để những hệ thống S-300/400 yên tâm tác chiến tầm xa.

Với hệ thống S-400, vũ khí này có khả năng bắn hạ tất cả các loại mục tiêu đường không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, với tốc độ phóng gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Thậm chí phía Nga còn cho hay, hệ thống này có thể dễ dàng vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, như chiếc F-22.

S-400 được trang bị tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa, có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa trên 27.000m. Hệ thống S-400 sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn, bao gồm tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn 250km và tên lửa tầm trung 9M96, tầm bắn 120km.

Được biết, mỗi trung đoàn S-400, Nga biên chế 2 hệ thống Pantsir-S1 làm nhiệm vụ bảo vệ. Và với cách bố trí này, S-400 có thể yên tâm tác chiến tầm xa, trong khi nhiệm vụ đối phó với mục tiêu như tên lửa JSOW, Pantsir-S1 hoàn toàn có thể đảm nhận.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-dung-gi-pha-vay-jsow-cua-my-3400771/