Nga dùng đòn phản ứng nhanh diệt mục tiêu tại Biển Đen

Chiến hạm của Hạm đội Biển Đen Nga vừa bất ngờ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, phản ứng nhanh đối phó với diễn biến bất ngờ xảy ra.

Thông báo của Hạm đội Biển Đen cho biết, cuộc tập trận bắn đạn thật được thực hiện bởi các kíp chiến đấu của tàu chiến cỡ nhỏ mang tên lửa tầm xa nhằm đối phó với cuộc tấn công bất ngờ từ đối thủ bằng tên lửa hành trình chống hạm và UAV.

Đây là một phần của cuộc tập trận phối hợp giữa Hạm đội Biển Đen và tiểu Hạm đội Caspian.

Chiến hạm Nga.

Chiến hạm Nga.

"Các tàu tên lửa nhỏ Graivoron và Vyshny Volochyok của Hạm đội Biển Đen phối hợp chiến đấu lập thành chiếc ô phòng thủ, kết hợp với những phương tiện khác của hạm đội đối phó với những diễn biến bất ngờ trên biển", thông báo cho biết.

Các kíp chiến đấu trên tàu đã phát hiện cuộc tấn công hỗn hợp bằng đòn đánh từ UAV và tên lửa hành trình từ đối thủ. Tuy nhiên, với hệ thống vũ khí phản ứng nhanh trên tàu, tàu chiến Nga đã bẻ gãy cuộc tấn công.

"Hệ thống phòng không phản ứng nhanh trên hạm Gibka đã khai hỏa chính xác vào mục tiêu UAV. Trong khi đó những hệ thống pháo bắn siêu nhanh Duet đã đánh chặn toàn bộ tên lửa chống hạm mô phỏng từ khoảng cách an toàn", hạm đội Nga cho biết.

Ngoài những tàu chiến cỡ nhỏ, cuộc tập trận còn có sự tham gia của tiêm kích Su-30SM, lực lượng tên lửa bờ... Tuy nhiên không rõ tiêm kích và tên lửa bờ có khai hỏa trong cuộc tập trận này hay không.

Sẽ không có gì đáng bàn về cuộc tập trận của Nga nếu nó không diễn ra đúng thời điểm Mỹ điều 2 khu trục hạm vào Biển Đen với tuyên bố ủng hộ Ukraine khi đang căng thẳng với Nga.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ rằng các tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Dardanelles và Eo biển Bosphorus để tiến vào biển Biển Đen và hoạt động trong vùng biển này cho đến hết ngày 4/5.

Mục đích của Mỹ đã khá rõ ràng nhưng giới chuyên gia đặt câu hỏi việc tàu chiến Mỹ ở Biển Đen có phải là lựa chọn tốt nhất để răn đe Nga? Trước tiên, cần hiểu rằng quân đội Nga có lực lượng tấn công với những vũ khí đáng sợ đang được bố trí ở Crimea và một số địa điểm khác.

Ngoài ra, việc lưu trú tàu chiến của các nước không thuộc Biển Đen bị giới hạn về thời gian bởi Công ước Montreux, do đó Bộ tư lệnh Mỹ phải liên tục ghi nhớ thực tế rằng trong vòng vài ngày sau khi tiến vào Biển Đen tàu chiến Mỹ cần phải rút ra khi hết thời gian.

Và trong trường hợp các tàu chiến Mỹ có động thái quân sự tác động đe dọa đến biên giới Nga thì chỉ cần hành động của tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen cũng đủ gây ra mối họa lớn đối với các tàu Mỹ.

Nếu xảy ra tình huống như vậy, sự hiện diện của các đại diện của lực lượng Hải quân Mỹ ở Biển Đen không phải là một cuộc biểu dương lực lượng, mà sẽ trở thành một mục tiêu hấp dẫn cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga.

Clip chiến hạm Nga bắn đạn thật

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/nga-dung-don-phan-ung-nhanh-diet-muc-tieu-tai-bien-den-3430583/