Nga dùng chiến dịch Idlib để thử bản nâng cấp của 'vũ khí mạnh chỉ sau bom nguyên tử'?

Từ khi cuộc chiến Syria bắt đầu đến nay Nga luôn dùng chiến trường để thử nghiệm các loại vũ khí mới. Rất có thể họ sẽ tận dụng chiến dịch Idlib để đánh giá nốt thứ vũ khí cuối cùng nhưng đồng thời lại là loại khủng khiếp nhất.

 Trận đánh cứ điểm Idlib sắp diễn ra được đánh giá là khốc liệt nhất đối với Quân đội Syria từ trước tới nay khi họ sẽ phải đối đầu 70.000 phiến quân tinh nhuệ với nhiều vũ khí hạng nặng quyết tử thủ đến cùng.

Trận đánh cứ điểm Idlib sắp diễn ra được đánh giá là khốc liệt nhất đối với Quân đội Syria từ trước tới nay khi họ sẽ phải đối đầu 70.000 phiến quân tinh nhuệ với nhiều vũ khí hạng nặng quyết tử thủ đến cùng.

Bên cạnh những khó khăn trên thì một vấn đề nan giải khác với liên quân Nga - Syria là phải làm cách nào đánh bại được hệ thống hầm hào cực kỳ kiên cố và dày đặc của phiến quân.

Muốn đánh sập các cụm cứ điểm trên thì cách tốt nhất là dùng bom xuyên, tuy nhiên do giá thành cao nên chắc chắn chúng chỉ được dùng ở quy mô hạn chế.

Thực tế cho thấy rằng còn một thứ vũ khí hiệu quả không kém bom phá hầm ngầm, chính là các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hay còn được gọi bằng cái tên tổ hợp phun lửa hạng nặng.

Hiệu ứng cháy của đầu đạn khi phát nổ trên mặt đất sẽ tạo ra hơi nóng và áp suất khủng khiếp, hút sạch dưỡng khí khỏi hầm ngầm qua các lỗ thông hơi để sát thương toàn bộ binh lực đang cố thủ.

Do vậy trận chiến Idlib sắp tới được dự báo rằng các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp sẽ đóng vai trò của thứ vũ khí có khả năng thay đổi cục diện một cách sâu rộng.

Trong thời gian qua, các tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1A Buratino mà Nga cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã phát huy vai trò rất lớn trên chiến trường.

Nhưng đối diện mục tiêu khó hạ như Idlib thì có lẽ SAA vẫn cần được tăng cường một thế hệ pháo phản lực nhiệt áp tối tân hơn, đồng thời Nga cũng có vẻ như muốn tranh thủ chiến dịch cuối cùng này để thử nghiệm 2 hệ thống phun lửa hạng nặng mới hoàn thiện của mình là Tosochka và Solntsepek.

Thông tin về hệ thống phun lửa hạng nặng thế hệ mới mang tên Tosochka và Solntsepek đã được tiết lộ lần đầu tiên trong cuộc họp tổng kết năm 2017 của Văn phòng thiết kế NPO SPLAV.

Tổng công trình sư Nicholas Makarovets của Công ty phát triển sản phẩm - Liên hiệp nghiên cứu - Sản xuất SPLAV (thành viên của Rostec) cho biết tổ hợp Tosochka vẫn sử dụng khung gầm xe tăng T-72 nhưng Solntsepek lại đặt trên khung xe thiết giáp bánh hơi.

Các nhà phát triển thiết kế như vậy là đã có tính đến kinh nghiệm hoạt động của các hệ thống phun lửa (khung gầm bánh xích) trong điều kiện sa mạc như tại Syria và Iraq.

Dựa trên khung gầm mới, có thể hiểu rằng hệ thống phun lửa hạng nặng thế hệ tiếp theo của Nga vừa có tầm bắn xa như pháo phản lực thông thường trong khi uy lực vẫn được giữ nguyên và không có sự thay đổi lớn.

Dự đoán rằng Tosochka và Solntsepek sẽ được trang bị loại đạn nhiệt áp có kích thước lớn hơn TOS-1A nhằm mục đích vừa nâng cao tầm bắn lại tăng cường cả uy lực.

Điều cần lưu tâm nữa là 2 tổ hợp phun lửa hạng nặng Tosochka và Solntsepek đã ở trạng thái hoàn thiện, sẵn sàng sản xuất hàng loạt chứ không phải là mẫu chế thử nữa.

Bởi vậy gần như không có gì ngăn cản Nga cung cấp cho SAA một vài hệ thống Tosochka và Solntsepek để thử nghiệm trong trận chiến Idlib, vừa để giải quyết nhanh chóng phiến quân lại vừa có tác dụng khẳng định uy lực của vũ khí Nga trên thị trường thế giới nhằm tìm kiếm khách hàng tương lai.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-dung-chien-dich-idlib-de-thu-ban-nang-cap-cua-vu-khi-manh-chi-sau-bom-nguyen-tu/781141.antd