Nga - Đức lình xình vụ nhân viên ngoại giao bị trục xuất

Các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn thạo tin cho biết ngày 12-12, nước này triệu Đại sứ Đức tại Moscow tới để thông báo về phản ứng đối với việc trục xuất 2 nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga tại Berlin.

Các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn thạo tin cho biết ngày 12-12, nước này triệu Đại sứ Đức tại Moscow tới để thông báo về phản ứng đối với việc trục xuất 2 nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga tại Berlin.

Moscow sau đó tuyên bố, 2 nhân viên Đại sứ quán Đức là nhà ngoại giao không được hoan nghênh và 2 người này phải rời khỏi Nga trong vòng 7 ngày, đáp lại một động thái tương tự từ Berlin. Đức đã trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Nga hồi tuần trước, viện lý do rằng Moscow không hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra về một công dân Georgia bị giết hại tại Berlin hồi tháng 8. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố của Nga rằng nước này đã yêu cầu dẫn độ người đàn ông này.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Sputnik dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 đã bị rơi tại vùng Krasnodar, thuộc Nga. Theo nguồn tin trên, khoảng 3 giờ sáng (giờ Hà Nội ), trực thăng Mi-28 đã gặp tai nạn khi thực hiện bay huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại khu vực sân bay Korenovsk (vùng Krasnodar), khiến 2 phi công thiệt mạng. Chuyến bay không mang theo vũ khí đạn dược và không gây thiệt hại trên mặt đất. Nguyên nhân khiến máy bay rơi ban đầu được dự đoán là do lỗi phi công và sự cố kỹ thuật.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217465_nga-duc-linh-xinh-vu-nhan-vien-ngoai-giao-bi-truc-xuat.aspx