Nga đưa xe bọc thép siêu khủng đến Crimea

Xe bọc thép thế hệ mới Falcatus vốn được Nga sử dụng trong việc truy quét các phần tử khủng bố đã chính thức xuất hiện tại Crimea.

Chiếc xe bọc thép thế hệ mới có tên Falcatus (biệt danh “Người dơi”) với kiểu dáng cực kì đặc biệt của Nga vừa được nhìn thấy xuất hiện tại bán đảo Crimea.

Đây là thiết kế dành cho lực lượng an ninh nội địa Nga cũng như dùng trong các hoạt động chống khủng bố và trấn áp tội phạm.

Nga khá tín tiếng về loại xe bọc thép này tuy nhiên từ những hình ảnh được truyền thông công bố, có thể thấy, Falcatus đã được Nga sử dụng trong việc truy quét các phần tử khủng bố.

Xe bọc thép thế hệ mới Falcatus vốn được Nga sử dụng trong việc truy quét các phần tử khủng bố đã chính thức xuất hiện tại Crimea

Hãng thông tấn TASS của Nga hồi tháng 4/2016 dẫn các nguồn tin quân sự cho hay, loại vũ khí hiện đại này được Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Bộ nội vụ đưa vào sử dụng trong một chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố ở ngoại ô Makhachkla - thủ phủ nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

Theo nhận định của TASS, Falcatus có kiểu dáng lạ mắt, khác hẳn các dòng xe bọc thép do Nga sản xuất trước kia.

Cận cảnh trước xe bọc thép Falcatus

Xe sử dụng khung gầm 2 trục của mẫu KAMAZ-4911 với khả năng chở mười người không thay đổi, nhưng trọng lượng lên tới 12 tấn.

Đáng chú ý, Falcatus được trang bị lớp giáp cấp 6a, nhờ thân hình chữ V nên tránh được đạn và mảnh bom tốt hơn.

2 cửa trên thân, cửa sau đều có súng máy và một tháp pháo xoay. Phần ghế lái được thiết kế đặc biệt cho phép binh sĩ từ trong xe có thể quan sát toàn cảnh chiến trường khi tham chiến.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa các loại vũ khí hiện đại, tối tân vào bán đảo Crimea.

Hồi tháng 8 năm ngoái, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ văn phòng thông tin báo chí Quân khu miền Tây cho biết các chiến đấu cơ hiện đại của nước này đang được tập kết tại Crimea trong khuôn khổ cuộc kiểm tra đột xuất sẵn sàng chiến đấu.

Theo nguồn tin, các chiến đấu cơ Mig-29SMT, Su-34 và Mig-31BM đóng quân tại các tỉnh Voronezh, Kursk và Tver đang được điều tới loạt sân bay tác chiến của Quân khu miền Nam trong khuôn khổ hoạt động bất ngờ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Cũng theo thông báo, các Mig-29SMT đã bay đến một sân bay của vùng Krasnodar, Su-34 tới Crimea, còn MiG-31BM đến tỉnh Rostov.

Trước đó, hồi tháng 3 năm ngoái hãng Reuters dẫn nguồn tin riêng cho hay, Nga đã đưa thêm lính và xe bọc thép vào báo đảo này bất chấp lời cảnh báo rút quân và các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Chính phủ Ukraine đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ về hành động trên của Nga, Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga thời điểm đó đã nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây cho rằng Moskva có quyền can thiệp vào Ukraine để bảo vệ công dân Nga và cộng động người nói tiếng Nga.

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-dua-xe-boc-thep-sieu-khung-den-crimea-3336156/