Nga đưa vũ khí phòng không, tác chiến điện tử cho Armenia

Đầu tuần này, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã tổ chức cuộc họp qua điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc sau này sẽ giao 400 tấn vũ khí cho Armenia trong những tuần gần đây.

Ông Aliyev được cho là đã bày tỏ lo ngại về việc Nga giao hàng, đặc biệt là trong thời điểm Azerbaijan và Armenia đang xung đột dọc biên giới.

Tuy nhiên, theo ấn phẩm của Nga, Avia.Pro, Azerbaijan có thêm lý do để lo lắng về lô hàng vũ khí bởi đây là những vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. Kể từ giữa tháng 7, các máy bay quân sự của Nga đã thực hiện một số lượng lớn các chuyến bay bí ẩn đến Armenia, chuyển khoảng 400 tấn hàng hóa quân sự tới đây.

Hệ thống phòng không tầm xa S-300 PMU-2 được quân đội Algeria triển khai ở miền nam Algeria.

Hệ thống phòng không tầm xa S-300 PMU-2 được quân đội Algeria triển khai ở miền nam Algeria.

Theo dữ liệu của Avia-pro, những vũ khí nói trên là các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm hệ thống phòng không, radar tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, hệ thống chế áp điện tử, vũ khí pháo binh, trong đó có cả hệ thống phòng không S-300.

Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Armenia và cũng là đồng minh chủ chốt của Yerevan trong khu vực; điều này đã dẫn đến một số căng thẳng với Azerbaijan.

Ngày 12/ 7, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan dọc theo khu vực biên giới chia cắt hai quốc gia khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 12 binh sĩ Azerbaijan.

Phùng Trang (Tổng hợp) Copy link

Link bài gốc Lấy link

Phùng Trang (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-dua-vu-khi-phong-khong-tac-chien-dien-tu-cho-armenia/20200815100823711