Nga đưa thêm tàu chiến đến Địa Trung Hải

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này triển khai một tàu khu trục mang tên lửa hành trình Kalibr đến Địa Trung Hải vào ngày 5.11, vài tháng sau khi Moscow củng cố hải quân ngoài khơi bờ biển Syria.

Tàu khu trục Đô đốc Makarov - Ảnh: Reuters

“Chiếc Đô đốc Makarov vừa rời căn cứ Sevastopol và đi qua các eo biển thuộc Biển Đen. Tàu sẽ hoạt động trong hạm đội Nga tại Địa Trung Hải”, theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này không cho biết tàu có tham gia các chiến dịch quân sự tại Syria hay không.

Tổng thống Vladimir Putin trong tháng 5 tuyên bố tàu chiến Nga được trang bị Kalibr sẽ hiện diện lâu dài trên Địa Trung Hải để đối phó với những mối đe dọa khủng bố. Những tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen, Pytlivy cùng tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov và tàu hộ tống Vishny Volochek đều đã có mặt. Ngoài ra tàu ngầm cũng được triển khai, tờ Izvestia cho biết.

Nga có lực lượng hải quân lớn tại Địa Trung Hải - Ảnh:RT

Kalibr phóng từ khu trục hoặc tàu ngầm từng được Nga sử dụng trong vai trò hỗ trợ cho quân đội Syria. Tên lửa này có khả năng bay tầm thấp, tấn công được mục tiêu ở khoảng cách 1.500 - 1.900 km.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-dua-them-tau-chien-den-dia-trung-hai-100327.html