Nga đưa tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon lên khinh hạm Gremyashchy, NATO giật mình

Nếu kế hoạch tích hợp tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon cho khinh hạm Gremyashchy sớm được triển khai thì hải quân Nga sẽ có trong tay lớp tàu hộ vệ 2.000 tấn mạnh nhất thế giới.

Tàu hộ vệ tên lửa Gremyashchy - Dự án 20385 được đánh giá là chiến hạm cỡ 2.000 tấn hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại, mang trong mình những tinh hoa của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa Gremyashchy - Dự án 20385 được đánh giá là chiến hạm cỡ 2.000 tấn hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại, mang trong mình những tinh hoa của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Nga.

Thiết kế của tàu hộ vệ Gremyashchy bắt nguồn từ tàu hộ vệ tên lửa Steregushchy - Dự án 20380, đây là lớp chiến hạm tàng hình hiện đại, giữ vai trò xương sống của lực lượng tác chiến ven bờ hải quân Nga những năm đầu thế kỷ XXI.

Không lâu sau đó, Nga đã cho ra đời phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ Steregushchy, đó chính là chiếc Soobrazitelnyy số hiệu 531 thuộc Dự án 20381.

So với Dự án 20380 thì thay đổi đáng kể nhất trên Dự án 20381 là module tên lửa - pháo phòng không Kashtan được thay thế bằng 12 ống phóng thẳng đứng của tên lửa 9M96 thuộc tổ hợp phòng không tầm trung - xa Redut.

Ngoài thay đổi trên, các vũ khí cũ gồm tên lửa chống hạm 3M-24 Uran, pháo hạm A-190, ngư lôi chống ngầm Paket-NK, radar trinh sát đường không Furke 2, radar trinh sát bề mặt Garpun Bal, radar hỏa lực 5P-10E Puma và sonar Zarya-M vẫn được giữ nguyên.

Ngoại trừ hệ thống phòng không được nâng cấp, hỏa lực chống tàu mặt nước của chiến hạm Dự án 20381 vẫn không thực sự mạnh, điều này khiến Nga cảm thấy không hài lòng, vì vậy họ đã cho ra đời biến thể hoàn thiện nhất là Dự án 20385 lớp Gremyashchy.

Các khinh hạm lớp Gremyashchy sẽ được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng của tên lửa hành trình chống hạm Kalibr bố trí chính giữa tàu, thay thế 2 cụm 4 ống phóng KT-184 của tên lửa Uran.

Ngoài ra tàu sẽ mang được tới 16 tên lửa phòng không 9M96 trong cụm 2 hàng 8 ống phóng thẳng đứng, thay vì chỉ 12 quả như trên chiến hạm Dự án 20381.

Với dàn hỏa lực như trên, các khinh hạm thuộc Dự án 20385 sẽ là những tàu chiến mặt nước cỡ 2.000 tấn mạnh và toàn diện nhất thế giới, thậm chí còn vượt trội nhiều khu trục hạm có lượng giãn nước trên 8.000 tấn.

Nhưng tham vọng của hải quân Nga chưa dừng lại đây, họ còn có ý định sẽ tích hợp tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon cho chiến hạm Gremyashchy sau khi vũ khí này hoàn thiện.

Thông tin được Thuyền trưởng cấp hai (Trung tá hải quân) Roman Dovgailov tiết lộ với Tổng thống Vladimir Putin khi ông đến thăm công ty cổ phần đóng tàu Baltic Yantar ở Kaliningrad, nơi thi công các chiến hạm Gremyashy.

Tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon được xác định là vũ khí chủ lực thế hệ mới của hải quân Nga, nó sẽ sở hữu những đặc tính độc nhất vô nhị và vượt trội so với mọi đối thủ cạnh tranh.

Tốc độ của tên lửa Zircon được kỳ vọng sẽ vượt xa con số Mach 3 của Kalibr hiện nay, dự kiến ban đầu sẽ đạt tới Mach 5 - 7 nhưng cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 2-2017 đã xác nhận con số Mach 8 của Zircon.

Bên cạnh đó tầm bắn của tên lửa 3M22 Zircon cũng sẽ đạt tới con số không tưởng là 800 - 1.000 km, gấp khoảng gần 2 lần so với những loại tên lửa chống hạm tầm xa lợi hại nhất hiện nay.

Với tầm bắn này, tên lửa 3M22 Zircon sẽ có khả năng đe dọa trực tiếp đến các biên đội tác chiến tàu sân bay từ cự ly rất xa mà không yêu cầu phương tiện mang phóng tiến vào vùng nguy hiểm.

Ngoài tốc độ cực cao, tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon còn được thông báo tích hợp những công nghệ tàng hình mới nhất và đầu dò radar chủ động cực kỳ tinh vi, khiến đối phương không có cách nào chống trả được.

Rõ ràng hải quân các quốc gia NATO sẽ có lý do để lo lắng khi biết được kế hoạch đầy tham vọng trên của Nga và phải sớm xây dựng phương án đối phó phù hợp ngay từ bây giờ.

Theo Bạch Dương/An ninh Thủ đô

Theo Bạch Dương/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-dua-ten-lua-sieu-thanh-3m22-zircon-len-khinh-ham-gremyashchy-nato-giat-minh/20191109101101573