Nga đưa tên lửa đạn đạo Iskander trở lại Syria?

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã được phát hiện trong cuộc duyệt binh của quân đội Nga tại căn cứ không quân Hmeimim trên đất Syria.

Lực lượng vũ trang Nga đóng quân tại Syria đã nhận được hệ thống tên lửa chiến thuật đạn đạo Iskander. Lần cuối cùng những tổ hợp này rơi vào khung hình đã từ vài năm trước, sau đó có thông tin cho rằng Iskander đã rời Syria, tuy nhiên rõ ràng là loại vũ khí này tiếp tục hoạt động trong biên chế Bộ tư lệnh Quân đội Nga tại Syria.

Căn cứ vào tấm ảnh vừa được đăng tải trong buổi diễn tập của cuộc duyệt binh tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga, giới quan sát chú ý vào việc đi sau chiếc xe bọc thép Tiger là xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

Số lượng chính xác của các tổ hợp này hiện đang có mặt ở Syria vì một vài lý do bảo mật chưa được tiết lộ, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng chúng ta có thể nói về 4 bệ phóng, cơ số đủ để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào Quân đội Nga hoặc làm gián đoạn cuộc phản công của những chiến binh thánh chiến.

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa Iskander đi ngay sau chiếc Tiger

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa Iskander đi ngay sau chiếc Tiger

Cần làm rõ rằng các tổ hợp Iskander của Nga được coi là một trong những loại vũ khí đáng gờm nhất, và ở Syria chúng còn đóng vai trò khác đó là duy trì áp lực tâm lý quan trọng lên kẻ địch.

Sự xuất hiện của vũ khí này sẽ buộc đối phương phải suy nghĩ về bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công vào căn cứ Quân đội Nga hoặc Syria. Theo một số báo cáo, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được sử dụng ở Syria ít nhất 2 lần.

Bên cạnh đó còn có thông tin cho rằng Nga đã lên kế hoạch cung cấp cho đồng minh SAA một vài tổ hợp Iskander-E để đáp trả những cuộc tấn công của tiêm kích Israel, nhưng có lẽ vì lý do giữ quan hệ ngoại giao mà điều này chưa diễn ra.

Tuy nhiên ngoài ra còn có nhận định khác cũng rất đáng quan tâm, đó là khung gầm xe tải việt dã MZKT-7930 có thể được sử dụng cho cả hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P, cho nên chưa chắc chắn chiếc xe lọt vào trong khung hình đã là Iskander.

Tại Syria, Nga cũng đã sử dụng tên lửa Oniks thuộc hệ thống Bastion-P để tấn công mục tiêu mặt đất của khủng bố, vũ khí này cũng tỏ ra lợi hại chẳng kém gì so với Iskander.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/nga-dua-ten-lua-dan-dao-iskander-tro-lai-syria-3409327/