Nga đưa S-300 đến diễn tập tác chiến ở quần đảo Kuril, Nhật Bản lên tiếng

Ngày 1/12, cơ quan truyền thông thuộc Quân khu miền Đông của Nga cho biết, các đơn vị vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 tối tân đã tham gia diễn tập tác chiến tại quần đảo Kuril.

Các đơn vị vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 tham gia diễn tập tác chiến tại quần đảo Kuril tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: Wall Street Journal)

Các đơn vị vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 tham gia diễn tập tác chiến tại quần đảo Kuril tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: Wall Street Journal)

S-300V4 là hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự, hành chính trọng yếu và các lực lượng trước các cuộc không kích sử dụng tên lửa đạn đạo.

Động thái này đã vấp phải phản đối của chính phủ Nhật Bản.

Tokyo coi quần đảo Nam Kuril là "vùng lãnh thổ phương Bắc" của Nhật Bản và cố gắng tìm cách đưa quần đảo này trở lại chủ quyền Nhật Bản.

NHK dẫn thông báo nêu rõ: "Chính phủ Nhật Bản phản đối việc phía Nga tăng cường hoạt động chuẩn bị quân sự ở vùng lãnh thổ phương Bắc, nhắc lại rằng đó là động thái không thể chấp nhận và không tương ứng với lập trường của Nhật Bản về vùng lãnh thổ phương Bắc".

(theo TASS, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-dua-s-300-den-dien-tap-tac-chien-o-quan-dao-kuril-nhat-ban-len-tieng-130505.html