Nga đưa robot hình người đầu tiên lên ISS

Một tàu vũ trụ không người lái mang theo robot hình người đầu tiên của Nga đã được phóng lên quỹ đạo và kết nối thành công với Trạm Không gian Quốc tế (ISS) ngày 27-8, sau một nỗ lực thất bại vào cuối tuần qua.

Robot Fedor

Robot Fedor

Một tàu vũ trụ không người lái mang theo robot hình người đầu tiên của Nga đã được phóng lên quỹ đạo và kết nối thành công với Trạm Không gian Quốc tế (ISS) ngày 27-8, sau một nỗ lực thất bại vào cuối tuần qua.

Một bình luận viên trên truyền hình NASA khẳng định: "Liên lạc đã được xác nhận, việc tiếp nhận đã được xác nhận. Robot có kích thước người thật được đặt tên là Fedor, có thể sao chép các chuyển động của con người và giúp các phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ từ xa. Robot thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu về chuyến bay và mô phỏng chỉ huy bay. Trên kênh NASA TV, khi phát sóng về sự kiện này, nhà bình luận đã ca ngợi “cách tiếp cận hoàn hảo với ISS” của con tàu.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211663_nga-dua-robot-hinh-nguoi-dau-tien-len-iss.aspx