Nga đưa lực lượng cứu hộ tới Lebanon, chuyên gia nói về màu khói 'lạ' từ vụ nổ

RIA đưa tin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẽ gửi 5 máy bay cùng bệnh viện di động, bác sĩ, lực lượng cứu hộ và nhân viên đến Lebanon để giúp đỡ công tác cứu hộ sau vụ nổ lớn ở cảng Beirut.

“Tổng cộng 5 máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẽ được gửi đến Beirut trong một hoạt động nhân đạo hỗ trợ và khắc phục hậu quả của vụ nổ lớn xảy ra trước đó”, thông báo cho biết.

Cụ thể, các máy bay sẽ chuyển một bệnh viện di động cho Beirut, các bác sĩ và nhân viên cứu hộ của biệt đội “Cetrospas”, cũng như các chuyên gia Rospotrebnadzor (Cơ quan giám sát liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi người dân) với một phòng thí nghiệm để phát hiện Covid-19.

Nga đưa lực lượng cứu hộ tới giúp Lebanon, chuyên gia nói về màn khói từ vụ nổ. (Ảnh: RIA)

Nga đưa lực lượng cứu hộ tới giúp Lebanon, chuyên gia nói về màn khói từ vụ nổ. (Ảnh: RIA)

“Tất cả các chuyên gia sẽ được trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ đặc biệt, đồng thời, nhà chức trách cũng tính đến tình hình dịch tễ học đối với đại dịch Covid-19”, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết.

Theo Thống đốc Beirut Marwan Abboud, ước tính thiệt hại từ vụ nổ tại cảng vào khoảng từ 3 đến 5 tỉ USD.

“Ước tính thiệt hại lên tới 3 đến 5 tỉ USD, và có thể hơn thế nữa. Hàng trăm cư dân Beirut bị mất nhà cửa”, cổng thông tin LBCI Nеws của Lebanon cho biết.

Hôm 4/8, trong khi đi thị sát cùng đội phản ứng khẩn cấp tại hiện trường ông Abboud đã bật khóc khi nói về vụ nổ thảm khốc này.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến thảm họa to lớn và kinh hoàng như thế này trong đời. Đây là một thảm họa quốc gia. Đây là một thảm họa với Lebanon. Chúng tôi không biết sẽ khôi phục sau việc này như thế nào... Chúng tôi cần mạnh mẽ, chúng tôi cần dũng cảm nhưng điều này là quá khủng khiếp”, ông Abboud nói.

Theo Hội Chữ thập đỏ ở Lebanon, số người chết trong vụ nổ đã vượt quá 100. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 4.000 người bị thương.

Mới đây, chuyên gia quân sự Oleg Zheltonozhko chia sẻ với báo giới cho biết, màu hồng của khói từ vụ nổ ở Beirut có liên quan đến các chất được lưu trữ ở kho trong cảng và được bay lên không trung.

Màn khói từ vụ nổ. (Ảnh: RIA)

“Vụ nổ ở Beirut có đặc điểm phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn, màu hồng của đám mây xuất hiện có thể bị ảnh hưởng bởi thực tế là “làn sóng của vụ nổ” nâng những chất trong nhà kho lân cận lên không trung. Ngoài ra, một lượng lớn chất hóa học cũng được đưa lên không trung và nước cũng ảnh hưởng đến màu sắc của vật chất lơ lửng trên bầu trời hình thành do vụ nổ”, ông Zheltonozhko nói.

Chuyên gia cũng cho biết, chất nổ quân sự và công nghiệp không phát nổ như vậy, nó cũng không giống như một vụ nổ của pháo hoa, đây là phiên bản mà phân bón phát nổ là hợp lý nhất.

Trước đó, hơn 2.700 tấn chất hóa học ammonium nitrate trữ trong nhà kho tại cảng ở thủ đô Beirut đã phát nổ thành hai đợt vào chiều ngày 4/8 (giờ địa phương), khiến phần lớn khu vực cảng bị san phẳng, nhiều nhà cao tầng khắp Beirut bị hư hại nghiêm trọng, mặt đất rung chuyển.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân trực tiếp của vụ nổ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Khối chất hóa học, có thể được sử dụng làm thuốc nổ khổng lồ trong kho nói trên được cho là đã bị tịch thu và lưu trữ từ nhiều năm, nhưng không được bảo quản cẩn thận.

Liên quan đến vụ nổ ở Beirut, Hội đồng Quốc phòng Tối cao Lebanon cùng ngày đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng hai tuần tại thủ đô cũng như chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho giới chức quân đội.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nga-dua-luc-luong-cuu-ho-toi-giup-lebanon-chuyen-gia-noi-ve-lop-khoi-tu-vu-no-260546.html