Nga đưa lực lượng chiến thuật đến gần biên giới Ukraine?

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Nga đã đưa lực lượng chiến thuật đến gần biên giới nước này.

 Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak.

Liên bang Nga tập hợp các lực lượng chiến thuật từ những khu vực phía tây và phía nam của mình và đưa họ đến gần biên giới Ukraine - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa kỳ.

“Hôm nay, chúng tôi có thể thấy Nga đã kéo các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn ở phía đông của đất nước chúng tôi tới biên giới phía đông Ukraine, đây được xem là sự chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược miền Tây 2021…” – ông cho biết.

Theo ông Ruslan Khomchak, 25 nhóm tiểu đoàn chiến thuật khác sẽ được đưa tới biên giới Ukraine, bổ sung cho 28 nhóm đã đóng quân ở đây từ năm 2014.

Ukraine và Nga có tranh chấp khi Crimea tái gia nhập Nga vào ngày 16/3/2014 sau khi hơn 95% cử tri ủng hộ động thái này trong một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau một cuộc thay đổi quyền lực trong bạo loạn ở Ukraine. 2 ngày sau, một thỏa thuận về việc Crimea sáp nhập Nga đã được ký kết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-dua-luc-luong-chien-thuat-den-gan-bien-gioi-ukraine-4uIZ14lGR.html