Nga đưa đoàn xe lớn chở thiết bị quân sự vào Donbass

Kênh Telegram của phe ly khai 'Chetkiy Luhansk' đưa tin một đoàn xe lớn chở thiết bị quân sự đã tiến vào Donbass từ Nga vào đêm qua (28/3) thông qua cửa khẩu Gukovo trên đoạn biên giới không do Ukraine kiểm soát.

Đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga tiến vào Donbass - khu vực nằm ở phía đông Ukraine và tây nam Nga.

Đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga tiến vào Donbass - khu vực nằm ở phía đông Ukraine và tây nam Nga.

Theo nguồn tin trên, một đoàn xe gồm các thiết bị quân sự hỗn hợp đã đến từ phía Gukovo vào đêm qua. Đoàn xe mang xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép MT-LB, phương tiện chiến đấu bọc thép và rất nhiều xe khác và số lượng lên tới 185 đơn vị tất cả.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Nga cung cấp 4 pháo tự hành 152mm Koalitsiya-SV có tên gọi khác là Bastion. Đây là loại pháo tự hành mạnh nhất trên khung gầm KamAz và có khả năng tấn công ở cự ly 80km.

Koalitiya lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2015 tại một cuộc diễu hành quân sự ở Moscow. Vào tháng 12/2019, có thông tin cho rằng lô đầu tiên của hệ thống pháo này đã được gửi tới quân đội Nga để thử nghiệm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-dua-doan-xe-lon-cho-thiet-bi-quan-su-vao-donbass-DrjayRlMR.html