Nga dự kiến đạt thặng dư ngân sách liên tiếp trong 3 năm tới

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Nga đã thông qua bản dự thảo ngân sách liên bang trong 3 năm tới, trong đó dự kiến sẽ đạt thặng dự ngân sách liên tiếp trong giai đoạn này.

"Số dư ngân sách của Nga trong năm 2019 sẽ vào khoảng 1,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong giai đoạn 2019-2021, Nga cũng sẽ liên tiếp có thặng dư ngân sách”, Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết. Theo nguồn tin từ các hãng truyền thông Nga, thặng dư ngân sách của Nga dự kiến đạt 1,1% GDP vào năm 2020 và 0,8% GDP vào năm 2021. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga trở lại tăng trưởng trong vòng một năm rưỡi qua và việc chính phủ đang bắt tay thực hiện hàng loạt biện pháp, bao gồm các dự án phát triển các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế cũng như kế hoạch tăng cường hoạt động đầu tư và cải cách hưu trí đang phát huy hiệu quả.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-du-kien-dat-thang-du-ngan-sach-lien-tiep-trong-3-nam-toi-550167