Nga đột ngột tăng cường chiến đấu cơ tại Syria, 'chảo lửa' Trung Đông trước nguy cơ tái phát

Nga đột ngột triển khai thêm các chiến đấu cơ của nước này sang chiến trường Syria kể từ sau khi máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi. Động thái này được coi là tăng cường sức mạnh trước những biến động mới có thể xảy ra tại chiến trường này.

 Ảnh vệ tinh cho thấy khoảng 30 chiến đấu cơ Nga đang hiện diện ở căn cứ Hmeymim, Syria sau vụ trinh sát cơ IL-20 của nước này bị bắn nhầm khiến toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ảnh vệ tinh cho thấy khoảng 30 chiến đấu cơ Nga đang hiện diện ở căn cứ Hmeymim, Syria sau vụ trinh sát cơ IL-20 của nước này bị bắn nhầm khiến toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Đây được coi là cú sốc cực lớn với Nga kể từ khi nước này tham gia cuộc chiến tại đây.

Nga đã từng triển khai một lực lượng không quân hùng hậu sang Syria để giúp nước này đánh khủng bố IS cũng như các lực lượng đối lập.

Sau khi IS bị sụp đổ, Nga tuyên bố chiến thắng và rút phần lớn lực lượng về nước.

Động thái này gây nên những đánh giá trái chiều từ giới quan sát. Một số cho rằng nhiệm vụ lớn nhất đã hoàn thành, Nga chỉ cần hỗ trợ vừa đủ cho quân đội Syria chiến đấu trước lực lượng đối lập.

Tuy vậy những ý kiến khác lại hoài nghi và cho rằng có thể Nga rút quân vì không chịu nổi mức chiến phí đang phải duy trì. Trong bối cảnh nước này đang chịu cấm vận từ phương Tây thì việc chi quá nhiều tiền cho chiến trường Syria sẽ đem lại sức nặng cho nền kinh tế nước này.

Tránh một sự sa lầy được báo trước là bước đi khôn ngoan của Tổng thống Putin.

Tuy vậy tình hình hiện tại đang trở nên phức tạp vì sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vào chiến trường này bên cạnh Mỹ và phương Tây.

Dưới sức ép, Nga đã phải nhượng bộ tại Idlib với Thổ Nhĩ Kỳ để tạo ra một hành lang an toàn.

Nhưng Israel lại là câu chuyện khác, dù nước này không đem quân vào Syria như Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cường độ không kích của phía Tel Aviv lại tăng nhanh với mức độ liều lĩnh hơn.

Thậm chí việc "cài bẫy" chiếc IL-20 để hệ thống S-200 Syria bắn nhầm được coi là bước đi nguy hiểm nhưng cũng đầy táo bạo của Israel.

Tăng cường sự hiện diện tại Syria sẽ giúp Nga cân bằng cán cân trên chiến trường này.

Dù muốn dù không Nga cũng phải làm nếu như nước này không muốn thất thế trước các đối thủ khác tại chiến trường Syria.

Công ty ImageSat International (ISI) của Israel công bố bức ảnh chụp vệ tinh ngày 27-9 cho thấy khoảng 30 chiến đấu cơ, chủ yếu các tiêm kích Su-30 và Su-35, cùng 7 vận tải cơ Il-76 của không quân Nga đang được triển khai ở sân bay Hmeymim thuộc tỉnh Latakia của Syria.

Bức ảnh vệ tinh được ISI chụp chỉ 10 ngày sau khi trinh sát cơ Il-20 chở 15 quân nhân Nga bị tên lửa S-200 Syria bắn rơi hôm 17-9.

Quân đội Nga sau đó công bố kết quả điều tra, cáo buộc tiêm kích F-16 Israel cố tình "núp bóng" máy bay Nga khi không kích mục tiêu tại Syria, khiến phòng không nước này nhầm mục tiêu và bắn vào đồng minh.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo sẽ cung cấp cho Syria tên lửa phòng không S-300 và các hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ không phận, đề phòng các cuộc không kích tương tự của Israel.

Israel bác cáo buộc của Nga, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động không kích nhằm ngăn chặn Iran chuyển giao vũ khí cho dân quân Hezbollah hoạt động ở Syria. Tuy nhiên, Tel Aviv nhấn mạnh vẫn duy trì cơ chế trao đổi đề phòng xung đột với Nga tại Syria.

Với sự hiện diện tăng cường của chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35 năng lực tác chiến của quân đội Nga tại đây sẽ gia tăng rõ rệt.

Điều này cũng đặt Syria vào tình thế khó lường đoán hơn, nếu xảy ra một cuộc đụng độ giữa các quốc gia liên quan với nhau, đây sẽ được coi là chảo lửa cực nguy hiểm tại vùng Trung Đông vốn luôn chìm trong máu lửa này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-dot-ngot-tang-cuong-chien-dau-co-tai-syria-chao-lua-trung-dong-truoc-nguy-co-tai-phat/784860.antd