Nga đóng tiếp Kilo 636.3 khi động cơ AIP vẫn trễ hẹn

Hải quân Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đóng mới tàu ngầm tấn công diesel-điện Kilo 636.3 khi động cơ AIP của Lada chưa hoàn thiện.

Vào ngày 1/11, Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu Admiralty đã tổ chức một buổi lễ long trọng để khởi công đóng mới 2 diesel-điện cỡ lớn thuộc Dự án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân nước này.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng tư lệnh - Đô đốc Nikolai Evmenov và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu Admiralty - ông Alexander Buzakov.

Việc đặt ky đóng mới 2 tàu ngầm Kilo 636.3 mang tên Ufa và Magadan là một món quà lao động khác từ các nhà máy đóng tàu hướng đến kỷ niệm lần thứ 315, ông A. A. Buzakov nhấn mạnh.

"Đây là chiếc thứ ba và thứ tư trong loạt tàu dành cho Hạm đội Thái Bình Dương, việc chế tạo đang được thực hiện một cách tích cực tại doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào khi hạm đội tin tưởng Nhà máy đóng tàu Admiralty để chế tạo các tàu ngầm hiện đại hóa. Không có nghi ngờ gì về việc tất cả 6 tàu của loạt sẽ được đóng và giao đúng thời hạn với chất lượng phù hợp".

Lễ khởi công đóng mới 2 tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga

Lễ khởi công đóng mới 2 tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga

Việc đặt đóng các tàu ngầm mới được Tổng tư lệnh Hải quân Nga gọi là một đóng góp quan trọng trong việc tăng cường lực lượng tác chiến dưới nước của hạm đội cũng như nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước.

Loạt tàu ngầm Kilo 636.3 trước đây được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty cho Hạm đội Biển Đen đã chứng tỏ hiệu quả cao bằng cách tham gia vào các chiến dịch quân sự, Đô đốc N. Evmenov lưu ý.

"Loạt tàu ngầm mới cho Hạm đội Thái Bình Dương sẽ là một đóng góp xứng đáng để củng cố biên giới Viễn Đông của nước ta. Các tàu được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Admiralty luôn có chất lượng và độ tin cậy cao, và tôi chắc chắn rằng truyền thống này sẽ tiếp tục".

Cục Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga từng dẫn lời Đô đốc N. Evmenov cho biết "song song với việc chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân của Dự án 636.3, công việc đang được tiến hành để đảm bảo vòng đời của chúng sau khi được chấp nhận vào biên chế" .

Ngoài ra ông cho biết, cùng với việc bổ sung sức mạnh thông qua các tàu ngầm Dự án 636.3, lực lượng tác chiến sẽ nhận thêm tàu ngầm thuộc Dự án 677 lớp Lada, được chế tạo bởi Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Hải quân Nga lựa chọn phương án đóng mới tàu ngầm Kilo 636.3 khi động cơ AIP của họ chưa hoàn thiện

Hợp đồng xây dựng 6 tàu ngầm Dự án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Công ty đóng tàu Admiralty ký vào tháng 9/2016.

Con tàu đầu tiên mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trên biển vào ngày 10/10. Chiếc thứ hai mang tên Volkhov đang chuẩn bị ra mắt vào tháng 12.

Ngoài ra các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để bắt đầu xây dựng tàu ngầm thứ năm và thứ sáu. Việc thi công đóng mới toàn bộ loạt dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

Các tàu ngầm Dự án 636.3 được trang bị các phương tiện hiện đại để giảm tiếng ồn của chúng xuống nền tự nhiên của đại dương. Điều này giúp chủ động phát hiện kẻ thù, cũng như tránh kịp thời các cuộc tấn công từ đối phương.

Nhà máy đóng tàu Admiralty đã chế tạo 23 tàu ngầm Dự án 636 trong 23 năm và tất cả chúng đều được bàn giao cho hợp đồng ban đầu. Nhà máy có các công nghệ được thiết lập tốt để xây dựng tàu ngầm phi hạt nhân và hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị, cũng như cung cấp dịch vụ bảo hành và hậu mãi.

Năm 2016, Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu Admiralty đã hoàn thành việc đóng mới loạt 6 tàu ngầm thuộc Dự án 636.3 cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-dong-tiep-kilo-636-3-khi-dong-co-aip-van-tre-hen/20191110044007514