Nga đóng tàu sân bay siêu khủng năm 2024 và tiến tới xuất khẩu

RT ngày 18/4 dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Thống Nhất Rakhmanov cho biết, dự án này liên quan đến việc chế tạo tàu cho lực lượng hải quân viễn chinh dựa trên tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren.

Nga tiến tới xuất khẩu tàu sân bay

Nga tiến tới xuất khẩu tàu sân bay

Tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren thuộc Đề án 11711 đã được phiên chế cho Hải quân Nga trong giữa năm 2018. Phương tiện quân sự hiện đại này của hải quân Nga có khả năng chở 13 xe tăng chiến đấu cùng tới 300 lính thủy đánh bộ.

"Chúng tôi muốn hoàn thành mọi việc vào năm 2024. Đây là một trường hợp khó khăn vì sẽ cần phải thiết kế lại nó cho nó lớn nhất thế giới", ông Rakhmanov nói tại một cuộc họp chuyên gia về tiềm năng xuất khẩu của ngành đóng tàu Nga.

Tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren thuộc Đề án 11711 đã được phiên chế cho Hải quân Nga trong giữa năm 2018. Phương tiện quân sự hiện đại này của hải quân Nga có khả năng chở 13 xe tăng chiến đấu cùng tới 300 lính thủy đánh bộ.

Hãng Sputnik trước đó đưa tin, các nhà đóng tàu Nga sẵn sàng chế tạo tàu sân bay trực thăng cho nước ngoài trong trường hợp có đề nghị. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov.

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự có khả năng xây dựng các tàu sân bay trực thăng và bán chúng cho khách hàng bao gồm cả những khách nước ngoài, nếu họ quan tâm đến nó”, ông Manturov nói.

Nga từng lên kế hoạch mua các tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral từ Pháp, nhưng hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (khoảng 1,3 tỷ USD hiện tại) đã chính thức chấm dứt vào năm 2015 do các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Manturov từng nói với Sputnik rằng Nga sẽ chế tạo các tàu tấn công đổ bộ có khả năng vận chuyển trực thăng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết việc xây dựng các tàu sân bay trực thăng, tương tự như tàu lớp Mistral, là một phần trong chương trình mua sắm vũ khí của nước Nga trong giai đoạn 2018-2025.

Theo ruaviation

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/nga-dong-tau-san-bay-sieu-khung-nam-2024-va-tien-toi-xuat-khau-3996778-c.html