Nga đóng cửa các nhà hàng, quán cà phê, quán bar và dịch vụ không thiết yếu

Tính đến 18h chiều 26-3, có 479.915 người nhiễm Covid-19 và 21.577 ca đã tử vong vì dịch bệnh này tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lính cứu hỏa phun thuốc khử trùng trên đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở thành phố Guwahati, Ấn Độ.

Châu Âu

Theo CNN ngày 26-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán cà phê, quán bar, và công viên từ ngày 28-3 đến ngày 5-4; chỉ có một số cửa hàng thiết yếu như hàng tạp hóa, hiệu thuốc, các nhà hàng cung cấp thực phẩm được phép mở cửa.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin yêu cầu chuyển sang làm việc từ xa đối với nhân viên các cơ quan trực thuộc liên bang. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Valery Falkov cũng đã ký quyết định cho sinh viên các trường đại học của Nga nghỉ từ ngày 28-3 đến 5-4 tới để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Nga đang có sự gia tăng đột biến về các ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, khi có thêm 182 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó 136 ca ở Moscow. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nga hiện là 840, với 3 trường hợp tử vong, Cùng ngày, Chính phủ Nga thông báo nước này sẽ ngừng mọi chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 27-3 để ứng phó với dịch Covid-19.

Châu Mỹ

Tính tới ngày 26-3, số người tử vong do mắc Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 1.036 người trong khi số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên toàn quốc đã lên tới 68.573 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua, số ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đã tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch với 70 trường hợp, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 475 người, trong đó có 6 ca tử vong. Dịch Covid-19 tại Mexico đã chuyển sang giai đoạn 2 (cấp độ lây lan cộng đồng).

Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, nước ngày đã ghi nhận thêm 232 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 2.433 người. Số trường hợp tử vong cũng tăng từ 46 lên 57 người.

Châu Á

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến cuối ngày 25-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 67 ca nhiễm Covid-19 mới và toàn bộ là người từ nước ngoài tới nước này. Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại tại tỉnh Hồ Bắc do quốc gia này không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước. Tàu điện và xe buýt nhanh chóng trở nên đông đúc ngay khi 50 triệu dân cư Hồ Bắc lần đầu tiên có cơ hội được tự do đi lại sau hơn 3 tháng sống trong phong tỏa nghiêm ngặt.

Hàn Quốc đã duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100 người trong 15 ngày liên tiếp, tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều từng ngày trong khi số ca nhiễm từ nước ngoài lại có nguy cơ tăng mạnh. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, tính tới ngày 26-3, với 104 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm Covid-19 ở xứ sở Kim chi đã tăng lên mức 9.241 người, số ca tử vong là 131 người, chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh nền. Tại cuộc họp báo sáng 26-3, KCDC cảnh báo những người nước ngoài nếu không tuân thủ yêu cầu tự cách ly, tự ý di chuyển xung quanh thành phố mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất.

Trong khi đó, ngày 26-3, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cảnh báo nguy cơ cao vi rút SARS-CoV-2 lây lan rộng ở nước này, song cho biết chính phủ chưa nghĩ đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 26-3, Chính phủ Ấn Độ đã công bố gói cứu trợ trị giá 22,6 tỷ USD để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết, gói cứu trợ bao gồm bảo hiểm y tế trị giá 66.400 USD/người cho những người làm việc trên tuyến đầu, như nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh và nhân viên y tế cộng đồng.

Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã lập 7 trạm kiểm soát ở thủ đô Bangkok và 350 trạm khác tại nhiều tỉnh để kiểm tra những người đi lại liên tỉnh nhằm giúp kiềm chế dịch Covid-19.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/962381/nga-dong-cua-cac-nha-hang-quan-ca-phe-quan-bar-va-dich-vu-khong-thiet-yeu