Nga dồn tên lửa bờ về Crimea khi Ukraine tuyên bố nóng

Ngay khi Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố sẵn sàng chiến tranh toàn diện với Nga, hệ thống tên lửa bờ Bal đã được Nga đổ về Crimea.

Thông tin và hình ảnh vũ khí phòng thủ bờ hạng nặng Nga đổ dồn về phía Biển Kerch được hãng RT cho biết trong video đăng tải hôm 27/11. Cụ thể, đoàn xe vận tải cỡ lớn chở theo các thiết bị quân sự Nga, trong đó có cả các hệ thống tên lửa bờ Bal đã được nhìn thấy khi đang di chuyển tới thành phố Kerch ở bán đảo Crimea.

Cùng với việc điều động vũ khí, các binh lính Nga đã được tái triển khai tới khu vực gần thành phố Kerch sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng tuần tra Nga và 3 tàu Ukraine hôm 25/11.

Hệ thống Bal của Nga đang dồn về phía eo Biển Kerch.

Việc Nga điều động hệ thống phòng thủ bờ hạng nặng được Nga đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga.

Ông Poroshenko phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia: "Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng điều này là trò đùa vui. Ukraine đang có nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga".

Ông dẫn nguồn tin tình báo cho biết số đơn vị Nga triển khai dọc biên giới giữa hai nước đã "tăng đáng kể" và số lượng xe tăng cũng tăng gấp ba lần, nhưng không nêu khoảng thời gian cụ thể.

Trong khi động thái của Ukraine mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố thì Nga đã âm thầm triển khai vũ khí phòng thủ bờ được coi là mạnh nhất của mình là Bal đề phòng kịch bản xung đột có thể xảy ra với Ukraine.

Bal được thiết kế để kiểm soát các vùng biển và các khu vực eo biển; bảo vệ căn cứ hải quân, bảo vệ các mục tiêu khác và hạ tầng trên bờ; bảo vệ bờ biển trên những hướng đối phương có thể đổ bộ các tàu chiến của đối phương trong phạm vi tấn công 120km với tổng số đạn tên lửa được trang bị cho một tổ hợp lên đến 64 quả.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal sử dụng loại đạn 3M24E Uran. Tên lửa 3M-24E hay còn gọi là Kh-35 Uran-E (NATO định danh là SS-N-25 Switchblade) là loại tên lửa chống tàu tốc độ cận âm, đa năng, có thể phóng từ nhiều phương tiện khác nhau (tàu chiến, máy bay cánh bằng, trực thăng, bệ phóng di động).

Kh-35 dài 3,75 m, sải cánh 0,93 m, đường kính 0,42 m, trọng lượng phóng 630 kg (với động cơ tăng cường). Trên thân quả đạn có 4 cánh vây ổn định ở giữa thân (có thể gập gọn) cùng 4 cánh lái ở đuôi. Với trọng lượng đầu đạn nặng 145 kg, Kh-35 được cho là có khả năng đánh chìm tàu chiến lượng giãn nước đến 5.000 tấn.

Tuy không có sức mạnh về tầm xa và tốc độ như đạn tên lửa hành trình Yakhont của hệ thống Bastion-P, nhưng Bal lại có khả năng tấn công bất ngờ và ồ ạt vào các tàu địch, thay đổi trận địa trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ tiếp theo.

Vì vậy, việc triển khai Bal tại eo Biển Kerch, Hải quân Nga sẽ tạo ra một mạng lưới tên lửa bờ tích hợp, hỗ trợ đắc lực cho nhau trong nhiệm vụ tấn công phá hủy các tàu chiến đối phương và bảo vệ bờ biển.

Clip hệ thống Bal được Nga chuyển về hướng Kerch

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-don-ten-lua-bo-ve-crimea-khi-ukraine-tuyen-bo-nong-3370006/