Nga 'dồn dập' tố Mỹ tìm cớ tấn công hóa học, không kích Syria

Moscow liên tiếp cáo buộc các hoạt động dàn dựng tấn công hóa học đang được tiến hành tại tỉnh Idlib.

Phát biểu hôm thứ Ba (28/8), Tướng Alexei Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm hàn gắn Nga tại Syria cho biết, các thành viên của tổ chức White Helmets (Mũ Trắng) đã trao các chất độc hóa học cho nhóm vũ trang Ahrar al-Sham.

“Tám thành viên của tổ chức Mũ Trắng hộ tống và giao chất độc đến một nhà kho mà nhóm vũ trang Ahrar al-Sham sử dụng để chứa các chất độc chiến tranh và nhiên liệu”, Tướng Tsygankov nói. “Tại đây hai chỉ huy cấp cao của nhóm đã nhận chuyến hàng này”.

Theo ông Tsygankov, sau đó, một số lượng chất độc chưa rõ bao nhiêu, đã được đưa tới một địa điểm đông dân cư tại miền nam tỉnh Idlib, nhằm chuẩn bị cho việc dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hóa học.

Tổ chức Mũ Trắng hoạt động tại một số vùng chiến sự ở Syria

Hồi đầu tuần, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Mỹ đang tiến hành vận chuyển các thiết bị phóng tên lửa hành trình tới Trung Đông. Trong một bài phỏng vấn, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton từng cảnh báo, Mỹ sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành tấn công hóa học tại tỉnh Idlib.

“Những hành động chuẩn bị này chứng tỏ dự định của Mỹ là lợi dụng những cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib, mà nhóm Hayat Tahrir al Aham có kế hoạch dàn dựng với sự hỗ trợ của tình báo Anh”, ông Konashenkov tiết lộ.

Cũng trong ngày 28/8, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya cho biết, tổ chức Mũ Trắng đã đưa các chất hóa học tới thị trấn Saraquib của tỉnh Idlib.

Mũ Trắng tự xưng là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động với mục tiêu cứu giúp dân thường trong các cuộc tấn công tại Syria; tuy nhiên, Chính quyền Damascus cáo buộc Mũ Trắng có liên kết với nhóm khủng bố Jab al-Nursa và hoạt động vì lợi ích riêng. Bắt đầu tài trợ Mũ Trắng từ năm 2013, cho tới nay, chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 33 triệu USD cho tổ chức này.

Tháng trước, theo yêu cầu của Mỹ, Canada và một số quốc gia phương Tây, một chiến dịch di tản nhân viên Mũ Trắng và gia đình tới Jordan, thông qua lãnh thổ Israel – đã được tiến hành. Phản ứng trước sự kiện, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, “việc Mũ Trắng muốn rời khỏi Syria thông qua sự giúp đỡ bên ngoài đã hé lộ bản chất của họ với toàn thế giới”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-don-dap-to-my-tim-co-tan-cong-hoa-hoc-khong-kich-syria-360569.html