Nga đổi tên nhiều sân bay để tôn vinh các nhân vật kiệt xuất

Ngày 31-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh theo đó tên của nhiều danh nhân nổi tiếng của Nga sẽ được sử dụng để làm tên mới cho 44 sân bay tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Nga.

Sân bay quốc tế Domodedovo ở Moscow sẽ được đặt tên nhà khoa học Mikhail Lomonosov.

Sân bay quốc tế Domodedovo ở Moscow sẽ được đặt tên nhà khoa học Mikhail Lomonosov.

Theo sắc lệnh của ông Putin, ba sân bay lớn ở thủ đô Moscow là Vnukovo được đặt theo tên của kỹ sư, nhà thiết kế máy bay huyền thoại Andrei Tupolev, sân bay Domodedovo sẽ đổi thành tên của nhà khoa học Mikhail Lomonosov, còn sân bay Sheremetyevo thì lấy tên của nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng Alexander Pushkin.

Bên cạnh đó, tên của nhà sáng lập ngành công nghiệp khai thác mỏ ở Ural và Siberia Akinfy Demidov được lấy làm tên mới cho Sân bay quốc tế Koltsovo ở TP Yekaterinburg. Còn sân bay quốc tế Chertovitskoe ở Voronezh được đặt theo tên của Nga hoàng Peter đệ Nhất. Hay sân bay quốc tế Kazan được lấy tên mới là tên của nhà thơ Gabdulla Tukai.

Trước đó, vào năm 2018, Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky đã nêu ra ý tưởng tổ chức cuộc thi mang tên "Những cái tên Nga vĩ đại" với quy mô toàn nước Nga để người dân bình chọn những cái tên mới cho các sân bay ở những thành phố lớn trên khắp nước Nga. Những cái tên được đưa ra bình chọn là những danh nhân nổi tiếng của Nga ở tất cả các lĩnh vực.

Người dân có thể thể bình chọn theo nhiều hình thức như qua web, mạng xã hội, điện thoại hoặc bằng cách điền vào bảng câu hỏi do các tình nguyện viên phân phát. Hơn 5,5 triệu người đã tham gia vào dự án này. Kết quả cuộc thi đã được công bố trên truyền hình vào ngày 4-12.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40396902-nga-doi-ten-nhieu-san-bay-de-ton-vinh-cac-nhan-vat-kiet-xuat.html