Nga dọa trả đũa vì Mỹ từ chối cấp visa cho quan chức dự họp LHQ

Nhà chức trách Nga tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn sau khi Mỹ không cấp hộ chiếu nhập cảnh cho một số quan chức ngoại giao tham dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Theo US News, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24/9 tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc Mỹ từ chối cấp hộ chiếu nhập cảnh cho một số thành viên phái đoàn Nga dự các sự kiện của Liên Hợp Quốc tổ chức ở New York.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đơn xin cấp hộ chiếu đã bị nhà chức trách Mỹ trả lại với lý do hồ sơ nộp quá sớm. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hồ sơ được trả lại quá muộn, khiến các quan chức Nga không kịp nộp lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters.

"Đây là một ví dụ đáng giận dữ về việc Mỹ không tôn trọng các thành viên Liên Hợp Quốc, cũng như không thực hiện các nghĩa vụ với tư cách nước chủ nhà nơi đặt trụ sở tổ chức quốc tế", bà Zakharova tuyên bố.

Moscow tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn, đồng thời cho biết Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm phản đối.

Bà Zakharova tuyên bố Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến diễn ra trong tuần này. Bộ Ngoại giao Nga gọi việc từ chối cấp hộ chiếu cho các quan chức ngoại giao đã đi ngược lại các cam kết quốc tế của Mỹ.

Các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 chính thức khai mạc từ ngày 23/9. Trong ngày 24/9, lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nga-doa-tra-dua-vi-my-tu-choi-cap-visa-cho-quan-chuc-du-hop-lhq-post993850.html