Nga dọa đóng cửa không phận Syria với Israel

Đây được xem như một biện pháp nhằm ngăn chặn các sự cố liên quan đến máy bay của Israel trong tương lai.

Chiến đấu cơ của Israel (Ảnh minh họa)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Frants Klintsevich, một thành viên Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga cho biết, Moscow có thể áp dụng nhiều biện pháp để ngăn ngừa thêm sự cố liên quan đến chiến đấu cơ của Israel và hoàn toàn đủ khả năng đóng cửa không phận Syria đối với tiêm kích nước này nếu cần thiết.

“Mục đích của hành động này là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự vụ IL-20 trong tương lai. Việc đóng cửa hoàn toàn không phận Syria đối với máy bay Israel chỉ là một trong nhiều lựa chọn”, ông Klintsevich nói.

Nghị sĩ Nga cũng cho rằng Tel Aviv phải chịu trách nhiệm trong vụ việc máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi, đồng thời khẳng định những kết luận do Moscow đưa ra dựa trên những phân tích rất chi tiết và công tâm.

Ông Klintsevich tiết lộ, danh sách các hành động vi phạm thỏa thuận chung của phi công Israel chiếm hơn một trang trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, và Moscow quan tâm đến từng vụ việc trong số đó.

Nhìn chung, ông tin rằng diễn biến của vụ việc sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Tel Aviv đối với các kết luận của Bộ Quốc phòng Nga.

“Liên quan đến vấn đề này, tôi coi tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman rằng Tel Aviv sẽ tiếp tục không kích Syria, là một động thái phản tác dụng. Tuyên bố ấy chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và không có lợi cho Israel”, Nghị sĩ Klintsevich khẳng định.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-doa-dong-cua-khong-phan-syria-voi-israel-d272995.html