Nga dọa đáp trả những động thái của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Nga sẽ đáp trả những động thái trên thực tế của Mỹ sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) chứ không đáp trả hành động Mỹ tự ý rút khỏi hiệp ước này.

Một loại tên lửa của quân đội Mỹ. (Nguồn: The Moscow Times/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 21/10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho biết nước này sẽ đáp trả những động thái trên thực tế của Mỹ sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) chứ không đáp trả hành động Mỹ tự ý rút khỏi hiệp ước này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24, ông Kosachev nói: "Chúng tôi sẽ không đáp trả việc Washington rút khỏi hiệp ước này, mà sẽ nhằm vào những bước đi trên thực tế của Mỹ khi họ được tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn. Như Tổng thống (Vladimir Putin) của chúng tôi từng nói, Nga có mọi tài sản kỹ thuật quân sự cho tình huống đó, phản ứng của chúng sẽ rất nhanh chóng."

Hôm 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ rút Mỹ khỏi INF, cho rằng Moskva vi phạm hiệp ước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-doa-dap-tra-nhung-dong-thai-cua-my-sau-khi-rut-khoi-inf/531049.vnp