Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với công dân Việt Nam

Ngày 26-1, TASS đưa tin, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar kể từ ngày 27-1.

“Đối với công dân của Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar, các hạn chế nhập cảnh vào Nga vốn được áp đặt do sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ được dỡ bỏ. Sắc lệnh đã được Thủ tướng Mikhail Mishustin ký. Công dân các quốc gia này sẽ được phép bay đến Nga và công dân Nga cũng sẽ được phép bay đến các quốc gia nói trên”, thông báo của Chính phủ Nga nêu rõ. Trước đó, Chính phủ Nga thông báo đã quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar trên cơ sở “có đi có lại”. Các chuyến bay đến Việt Nam (đường bay Moscow-Hà Nội), Ấn Độ (đường bay Moscow-New Delhi), Phần Lan (đường bay Moscow-Helsinki và St. Petersburg-Helsinki) sẽ được thực hiện 2 lần/tuần trong khi các chuyến bay đến Qatar (đường bay Moscow-Doha) là 3 lần/tuần.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-do-bo-han-che-nhap-canh-doi-voi-cong-dan-viet-nam-650221