Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi diễn ra trong hai ngày 23-24/6 theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Trung Quốc. Với chủ đề “Nâng tầm mối quan hệ đối tác BRICS-Mở ra kỷ nguyên mới cho phát triển toàn cầu”, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên tập trung thảo luận tình hình phát triển hiện nay và triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nhân đạo cũng như các vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Đây là diễn đàn quốc tế đầu tiên Tổng thống Nga Putin tham dự kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 vừa qua. Tham dự hội nghị nhóm BRICS lần này, Nga đã đưa ra những đề xuất gì và đâu là nguyên nhân khiến Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc và Ấn Độ? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, BTV Quỳnh Hoa sẽ có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tú, thường trú Đài TNVN tại Nga.

BTV Quỳnh Hoa: Thưa chị, là diễn đàn quốc tế đầu tiên Tổng thống Nga Putin tham dự kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 14, nước Nga đưa ra những đề xuất cụ thể gì?

Phóng viên Anh Tú: Phát biểu trong cuộc họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga V.Putin đã nhấn mạnh rằng, chủ đề “Nâng tầm mối quan hệ đối tác BRICS-Mở ra kỷ nguyên mới cho phát triển toàn cầu” là mang tính thời sự. Nhà lãnh đạo Nga đã nêu ra 3 vấn đề lớn.

Thứ nhất, ông tin tưởng rằng, hiện nay, hơn bao giờ hết, lãnh đạo của các nước BRICS đang có nhu cầu phát triển một lộ trình thống nhất, tích cực hướng tới việc hình thành một hệ thống đa cực thực sự của các mối quan hệ giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chính của Hiến chương Liên hợp quốc. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, chỉ trên cơ sở hợp tác trung thực và cùng có lợi, các nước mới có thể tìm cách thoát khỏi tình trạng khủng hoảng vốn đã phát triển trong nền kinh tế thế giới do những hành động ích kỷ, thiếu hiểu biết của các quốc gia riêng lẻ, sử dụng các cơ chế tài chính, thực chất là gieo rắc những sai lầm của chính họ ra toàn thế giới trong chính sách kinh tế vĩ mô.

Thứ hai, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, tính chất xuyên quốc gia của các thách thức và mối đe dọa đòi hỏi phải có những phản ứng chung, chúng phải được đáp ứng chung và trên cơ sở hợp tác trung thực. Đó là các vấn đề như giải quyết xung đột, cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, bao gồm tội phạm sử dụng công nghệ mới, chống biến đổi khí hậu, sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Thứ ba, nhà lãnh đạo Nga mong đợi, tại hội nghị này, các nước BRICS sẽ có thể tiến hành trao đổi quan điểm thẳng thắn và thực chất về tất cả các vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng nhất, các khía cạnh khác nhau của quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả trong định dạng đối thoại mở rộng “BRICS plus”.

Về phần mình, Nga sẵn sàng phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt chặt chẽ với tất cả các đối tác trong nhóm và góp phần nâng cao vai trò của nước này trong các vấn đề quốc tế.

BTV Quỳnh Hoa: Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước này ưu tiên hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp các nước BRICS. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến Nga định hướng dòng chảy thương mại sang các đối tác này, thưa chị Anh Tú?

Phóng viên Anh Tú: Nguyên nhân đã rất rõ ràng, chỉ trong khoảng 2,5 tháng, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã thông qua hơn 10.000 trừng phạt chống lại Moscow, bên cạnh những trừng phạt đang tồn tại. Các hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, năng lượng, công nghệ cao, công nghiệp, xuất nhập khẩu của Nga.

Phát biểu trước Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, để giảm bớt tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đang định hướng lại các dòng chảy thương mại và các quan hệ kinh tế đối ngoại của mình với các đối tác quốc tế đáng tin cậy và chủ yếu là các nước BRICS. Theo lời ông, bất chấp mọi vấn đề và khó khăn, các quốc gia, doanh nghiệp thuộc BRICS vẫn không ngừng mở rộng quan hệ đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực thương mại, tài chính và đầu tư. “Giới doanh nghiệp Nga, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp của các quốc gia BRICS, đang thực hiện các bước nhanh chóng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng lại các tuyến đường hậu cần và tạo ra các chuỗi sản xuất mới”.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, cùng với các đối tác BRICS, Nga đang phát triển “các cơ chế thay thế đáng tin cậy cho các giải pháp thanh toán quốc tế” và hệ thống tương tự SWIFT của Nga mở ra để kết nối các ngân hàng từ các quốc gia trong nhóm. Ngoài ra, địa lý của việc sử dụng thẻ thanh toán Mir của Nga ngày càng mở rộng.

BTV Quỳnh Hoa: Thưa chị Anh Tú, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cơn bão “lạm phát”, với chủ đề “Nâng tầm mối quan hệ đối tác BRICS-Mở ra kỷ nguyên mới cho phát triển toàn cầu”, dư luận có thể kỳ vọng gì từ hội nghị thượng đỉnh lần này của nhóm BRICS?

Phóng viên Anh Tú: Phát biểu với các nhà lãnh đạo BRICS trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, các quốc gia trong nhóm đang tăng cường tương tác trên toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực, và hàng năm, uy tín và ảnh hưởng của BRICS trên trường thế giới đang tăng lên đều đặn. Đây là một quá trình khách quan, vì các quốc gia của "nhóm Năm" được biết rõ là có tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ và con người thực sự to lớn. Các nước này thực sự có tất cả các cơ hội để cùng làm việc hiệu quả nhằm đảm bảo ổn định và an ninh quốc tế, tăng trưởng bền vững và thịnh vượng, nhằm cải thiện hạnh phúc của người dân.

Nhà lãnh đạo Nga đã nhắc nhớ rằng, hơn 3 tỷ người sống ở các nước BRICS, chiếm một phần tư GDP của thế giới, 20% thương mại và khoảng 25% đầu tư trực tiếp được hình thành từ tổng thể chung. Và tổng dự trữ của các quốc gia BRICS chiếm khoảng 35% của thế giới.

Tổng thống Putin cho biết, là một thành viên của BRICS, kim ngạch thương mại của Nga với các thành viên khác trong khối đã tăng 38% trong 3 tháng đầu năm nay, đạt 45 tỉ USD. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mở chuỗi siêu thị của Ấn Độ tại Nga, tăng thị phần của mặt hàng ôtô, thiết bị và máy móc của Trung Quốc tại thị trường nước này. Đổi lại, sự hiện diện của Nga tại các nước trong nhóm BRICS cũng ngày càng mở rộng. Khối lượng vận chuyển dầu của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng lên.

Cũng theo Tổng thống Putin, hợp tác giữa Nga và các nước trong nhóm BRICS trên lĩnh vực nông nghiệp cũng phát triển tốt đẹp, khi Nga xuất khẩu một lượng lớn phân bón sang các quốc gia này. Các công ty công nghệ thông tin của Nga cũng đang mở rộng hoạt động tại Ấn Độ và Nam Phi.

Có thể tin rằng, sự tăng cường hợp tác của các nước BRICS, mà Nga, Trung Quốc, Ấn Độ là những nước có tiềm lực lớn trong nhóm sẽ góp phần vào đảm bảo an ninh và phát triển ổn định, bền vững cho toàn thế giới.

Xin cảm ơn phóng viên Anh Tú!./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-dinh-huong-dong-chay-thuong-mai-sang-trung-quoc-an-do-trong-hoi-nghi-brics-post952337.vov