Nga điều xe bọc thép BMP tối tân cho quân đội Syria diệt khủng bố

Truyền thông Nga đưa tin, quân đội Syria đã nhận được một phiên bản hiện đại của xe bọc thép BMP do Nga chế tạo, để sử dụng trong chiến dịch chống khủng bố.

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 16/7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa cung cấp cho quân đội Syria nhiều xe bọc thép nhẹ BMP với phiên bản hiện đại.

Nga điều xe bọc thép BMP tối tân cho quân đội Syria diệt khủng bố.

Phiên bản mới hiện đại của BMP được phủ bởi một lớp bảo vệ kết dính. Lớp bảo vệ đã bao phủ toàn bộ thân xe thậm chí cả tháp pháo của nó, bảo vệ chiếc xe BMP chống lại bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào.

Ngoài ra, hôm 12/8, không quân Syria đã nhận được nhiều trực thăng quân sự Mi-24P được gọi là "Xe tăng bay" từ Nga để sử dụng trong các hoạt động chống khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan, lữ đoàn Abdullah Azam, lữ đoàn al-Iman, tiểu đoàn Aswad al-Harb, lữ đoàn Ahl al-Beit liên kết với Ahrar al-Sham cùng với lữ đoàn Aswad al-Islam trực thuộc Jund al-Islam và lữ đoàn al-Majd liên kết với Ajnad al-Sham đã được sáp nhập và thành lập nên lực lượng tự xưng là quân đội Hama.

Quân đội Hama trong một tuyên bố đã bổ nhiệm Abu Taher al-Homawi đã được bổ nhiệm làm thủ lĩnh tôn giáo của quân đội, và Abu Badr Hajazi làm chỉ huy thực chiến. Lực lượng này đã cam kết trung thành với Al-Nusra. Mặt trận Al-Nusra đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại quân đội Syria sau khi các nhóm khủng bố quyết định gia nhập Al-Nusra.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-dieu-xe-boc-thep-bmp-toi-tan-cho-quan-doi-syria-diet-khung-bo-d106409.html