Nga điều tra biểu tình Moscow: Bất ngờ kết quả

Nga đã bắt 5 người nghi là chủ mưu lôi kéo biểu tình nguy hiểm, có tổ chức quy mô lớn tại Moscow.

Thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của giới chức Nga nhằm vào cuộc biểu tình trái phép ở Moscow ngày 27/7 cho biết, đã có ít nhất 5 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc.

Truyền thông phương Tây miêu tả vụ biểu tình ở Moscow. Ảnh: Reuters

Truyền thông phương Tây miêu tả vụ biểu tình ở Moscow. Ảnh: Reuters

Ủy ban điều tra quốc gia Nga đã tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến hoạt động biểu tình trái phép tại Moscow hồi tuần rồi do nghi ngờ có thế lực đứng phía sau các hoạt động này.

Truyền thông Nga cũng đưa tin về vụ việc và lần đầu cho thấy những cái nhìn khác về vụ biểu tình gây tranh cãi ở Thủ đô Moscow vừa qua.

Theo đó, kênh Russia 24 đã đăng tải các bức ảnh mà họ thu thập được từ cuộc biểu tình chống chính quyền cho thấy, cuộc biểu tình không hề diễn ra "hòa bình" và bị áp chế như truyền thông phương Tây miêu tả.

Vật dụng nguy hiểm được người biểu tình sử dụng, không hề có biểu tình hòa bình. Ảnh chụp màn hình Russia 24

Những người tham gia biểu tình không chỉ mang theo những vật dụng nguy hiểm như dao, búa, bình xịt hơi cay, mà còn có nhiều hành động quá khích như ném thùng rác hay thậm chí là đấm thẳng vào mặt và tấn công các chiến sĩ cảnh sát được điều động.

Phó Cảnh sát trưởng Moscow Alexander Polovinka cho biết, cuộc biểu tình đã lên kế hoạch kỹ càng, có tổ chức nhằm khiến căng thẳng leo thang.

Người biểu tình cố gắng xô đẩy cảnh sát để lôi kéo bạo lực. Ảnh chụp màn hình Russia 24

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, cũng đưa ra bình luận tương tự:

"Đây là hành động đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng từ trước. Trước đó người dân thành phố cũng đã tổ chức vài cuộc biểu tình nhưng chính quyền và cảnh sát gần như không có phản ứng gì. Có vẻ như không hài lòng với điều đó, họ đã quyết định chuyển sang các phương án mạnh mẽ hơn như chặn các ngả đường và tấn công cảnh sát. Vì thế nên cảnh sát buộc phải dùng đến vũ lực" -ông Sobyanin cho biết.

Đài truyền hình Nga cũng cho biết thêm, gần một nửa số người tham gia biểu tình không phải là người dân Moscow. Điều này càng khiến giới chức và truyền thông Nga thêm khẳng định chắc chắn rằng có một "kẻ chủ mưu" đã lên kế hoạch biểu tình và sắp xếp để đưa được những người này tới Nga tham gia cuộc biểu tình gây tranh cãi.

Hơn 1.300 người tham gia biểu tình đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình hôm 27/7 nhằm phản đối cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố Moscow sắp tới. Tổng số ứng cử viên đăng ký vào các vị trí của hội đồng thành phố Moskva là hơn 200 người, và 1/3 trong số đó là ứng cử viên độc lập, bao gồm những thành viên thuộc phe đối lập.

Ủy ban phụ trách điều tra Nga đã phát hiện ra một số trường hợp ứng cử viên đã đi theo con đường "không chính đáng" và đây là nguyên nhân dẫn tới cuộc biểu tình đòi tự do nổ ra ở Moscow.

Cuộc biểu tình vẫn diễn ra sau khi thủ lĩnh phe phái đối lập luôn chỉ trích Điện Kremlin là Alexei Navanyl đã kêu gọi một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra vào cuối tuần.

Trước khi có mặt ở cuộc biểu tình này, ông Navanyl đã bị bắt vì tội tổ chức biểu tình trái phép. Ông này đã nhiều lần bị bắt và tạm giam vì tội này. Mới đây, ông Navanyl đã tố một "người thứ ba" đã lẻn vào phòng giam của ông và tấn công hóa học vào ông, khiến phát ban và mặt sưng phồng.

Dù các bác sĩ điều trị đã kết luận đây chỉ là dị ứng cấp tính, và tình trạng sức khỏe của ông Navanyl đã tiến triển nhanh chóng, vị này vẫn cho rằng có người đã cố tình tấn công ông và yêu cầu được kiểm tra camera an ninh của nhà tù để chứng minh mình đúng.

Bác sĩ riêng của ông Alexei Navanyl đã mang đồ dùng của ông này tới phòng thí nghiệm nhưng kết quả cho thấy không có gì đặc biệt hay hóa chất độc hại đối với con người trên đó.

Clip người biểu tình ở Moscow kích động tấn công cảnh sát:

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-dieu-tra-bieu-tinh-moscow-bat-ngo-ket-qua-3384988/