Nga điều tiêm kích Su-27 'chặn' máy bay Mỹ và Thụy Điển trên Biển Baltic

Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga ngày 10/6 đã phải cất cánh để 'chặn' hai máy bay trinh sát của Không quân Hoa Kỳ RC-135 và Không quân Thụy Điển gần biên giới Nga trên Biển Baltic.

Nga điều tiêm kích Su-27 “chặn” máy bay Mỹ và Thụy Điển trên Biển Baltic

Nga điều tiêm kích Su-27 “chặn” máy bay Mỹ và Thụy Điển trên Biển Baltic

Thông tin trên được Vụ Thông tin và Truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 10/6 ... hai mục tiêu trên không tiếp cận vùng biển trung lập của Biển Baltic đã được phát hiện gần biên giới nhà nước Liên bang Nga ... Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Nga Su-27 đã cất cánh và tiếp cận khoảng cách an toàn với các mục tiêu trên không và xác định chúng là máy bay trinh sát của Không quân Hoa Kỳ RC-135 và Không quân Thụy Điển".

Phi công Nga đã điều khiển máy bay và hộ tống các máy bay trên, ngăn chặn vi phạm không phận của Liên bang Nga, và tuân thủ tất cả các biện pháp an ninh. Chuyến bay của máy bay Nga được tổ chức theo đúng các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận.

Trước đó có thông tin rằng máy bay quân sự của Mỹ đã tiếp cận biên giới Nga.

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nga-dieu-tiem-kich-su27-chan-may-bay-my-va-thuy-dien-tren-bien-baltic-post302439.info