Nga điều thêm quân cảnh và vũ khí hạng nặng tới Syria

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/10 tiết lộ rằng nước này sẽ triển khai thêm 276 quân cảnh và 33 đơn vị vũ khí quân dụng hạng nặng tới Syria trong vòng một tuần tới.

Binh sỹ Nga được điều động tới thành phố Kobane, miền Đông Bắc Syria ngày 23/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Nga được điều động tới thành phố Kobane, miền Đông Bắc Syria ngày 23/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/10 tiết lộ rằng nước này sẽ triển khai thêm 276 quân cảnh và 33 đơn vị vũ khí quân dụng hạng nặng tới Syria trong vòng một tuần tới.

Cũng liên quan tới tình hình Syria, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết lực lượng người Kurd ở Syria đã bắt đầu rút khỏi các khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 23/10, các lực lượng Nga đã băng qua sông Euphrates và tiến về biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận về việc rút quân của các lực lượng của người Kurd khỏi khu vực này.

Cùng ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo rằng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) sẽ không được phép ở lại vùng lãnh thổ Syria dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong "trang phục của chính quyền" Damascus.

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 22/10, nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí rằng lực lượng YPG cùng vũ khí sẽ được chuyển khỏi các khu vực dọc theo vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, điều chưa từng được đưa vào những thỏa thuận tương tự với phía Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-dieu-them-quan-canh-va-vu-khi-hang-nang-toi-syria/603499.vnp