Nga điều sư đoàn S-400 sang Belarus

Hãng Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo 2 sư đoàn hệ thống phòng không S-400 đang di chuyển từ vùng Viễn Đông sang Belarus góp mặt vào cuộc tập trận chung sắp diễn ra.

Đây là 2 sư đoàn thuộc đội ngũ chiến đấu S-400 Triump, di chuyển bằng tàu hỏa đến Belarus. Trước đó Nga còn cho biết sẽ triển khai hệ thống tên lửa Pantsir và 12 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 cho cuộc tập trận.

Nga chuyển lực lượng cùng khí tài sang Belarus tập trận - Ảnh: Interfax

Trong số khí tài được đưa sang tham gia tập trận có hệ thống phòng không S-400 - Ảnh: Interfax

Động thái triển khai lực lượng và khí tài được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Nga - Belarus công bố kế hoạch tập trận chung mang tên United Resolve, kéo dài từ ngày 18.1 đến 20.2 (chia thành 2 giai đoạn). Cuộc tập trận diễn ra tại khu vực gần biên giới phía tây của Belarus - giáp Ba Lan và Lithuania (2 thành viên NATO) - cùng khu vực gần biên giới phía nam giáp Ukraine.

Tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây leo thang - Ảnh: Interfax

Tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây đang leo thang. Moscow bị cáo buộc chuẩn bị tấn công quân sự Ukraine khi triển khai hơn 100.000 quân áp sát khu vực biên giới Ukraine, Nga phủ nhận cáo buộc. Nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng hiện đi vào ngõ cụt.

S-400 là hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất, phóng được các loại tên lửa đánh chặn từ tầm ngắn đến tầm xa, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 600 km. Hệ thống có thể phát hiện và bám bắt nhiều loại máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nga-dieu-su-doan-s-400-sang-belarus-177198.html