Nga điều Su-27 chặn máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 thông báo tiêm kích Su-27 được triển khai sau khi lực lượng phòng không nước này phát hiện máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen.

"Để nhận diện mục tiêu trên không và ngăn chặn xâm phạm biên giới Nga, máy bay chiến đấu Su-27 thuộc lực lượng phòng không của quân khu miền Nam đã xuất kích", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo.

"Chiến đấu cơ Nga nhận diện mục tiêu là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của không quân Mỹ nên đã hộ tống máy bay này qua biển Đen", thông cáo cho biết.

Máy bay trinh sát Mỹ được phát hiện đầu tiên bởi các radar mặt đất Nga. Thời điểm đó, chiếc RC-135 của Mỹ đang tiếp cận vùng trời lãnh hải Nga tại biển Đen, theo Sputnik.

 Máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Nga trong một lần chạm trán máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Nga trong một lần chạm trán máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sau khi máy bay Mỹ thay đổi hướng di chuyển và rời xa biên giới Nga, chiếc Su-27 kết thúc sứ mệnh và trở về căn cứ.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh phi công Su-27 thực hiện nhiệm vụ "tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ quốc tế về sử dụng không phận".

Lầu Năm Góc từng nhiều lần cáo buộc máy bay Nga hành xử "thiếu trách nhiệm" và "không an toàn" trong các vụ đối mặt trên không. Máy bay Nga có lúc áp sát mục tiêu, giữ khoảng cách rất hẹp với phần cánh hoặc phần thân của máy bay Mỹ.

Nga thử tên lửa siêu vượt âm Zircon ở biển Trắng Khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã bắn thử tên lửa siêu vượt âm Zircon. Vụ phóng diễn ra vào ban đêm, nó đánh trúng mục tiêu giả định cách 450 km, với tốc độ gấp 8 lần vận tốc âm thanh.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-dieu-su-27-chan-may-bay-trinh-sat-my-tren-bien-den-post1157803.html