Nga điều 'siêu vũ khí' mang tên lửa khét tiếng Kalibr tới Syria

Nga đã triển khai chiến hạm mới trang bị tên lửa hành trình Kalibr đến biển Địa Trung Hải trong thời gian gần đây, góp phần củng cố sức mạnh của hải quân ở khu vực Syria.

Hãng thông tấn Reuters cho biết, Chiến hạm đô đốc Makarov đã rời căn cứ hải quân Sevastopol và hướng về biển Địa Trung Hải. Chiến hạm này sẽ đóng vai trò lực lượng thường trực của Hải Quân Nga tại khu vực này.

Chiến hạm Đô đốc Makarov sẽ hoạt động trong thành phần hạm đội hải quân Nga đang tác chiến ở khu vực Địa Trung Hải.

Chiến hạm đô đốc Makarov có tổng công suất lên tới 60.900 mã lực, tầm hoạt động 8.980km với tốc độ 26km/h. Hệ thống radar trên tàu bao gồm: Radar 3Ts-25E Garpun-B, hoạt động ở băng tần I; Phạm vi tìm kiếm mục tiêu ở chế độ chủ động là 250km và ở chế độ thụ động là 450; Radar Fregat M2EM 3D giám sát và tìm kiểu mục tiêu trong phạm vi 300km, cùng với Radar MR-90 kiểm soát và điều khiển hỏa lực.

Chiến hạm được trang bị hệ thống vũ khí và tên lửa vô cùng tân tiến:

Pháo hạm hạng nặng A-190 với tổng trọng lượng 15 tấn, cỡ nòng 100mm, góc nâng từ -15 độ đến 85 độ. Pháo triển khai 80 phát mỗi phút trong phạm vi 21km.

Hệ thống rocket săn ngầm RBU-6000 (RPK-8) có trọng lượng 3,1 tấn, cao 2,25m, dài 2m và rộng 1,75m. Góc phương vị 180 độ và góc tà từ -15 độ đến 65 độ. Loại đạn sử dụng là đạn rocket 90R nặng 112,5kg với đầu đạn 19,5kg, tầm bắn từ 600 - 4300m, độ sâu hiệu quả từ 100 - 1000m

Trên tàu còn có pháo đa nòng AK-630 với trọng lượng 9,1 tấn, kích thước đạn 30x165mm. Góc nâng từ -180 độ đến 180 độ. Pháo triệt hạ kẻ địch trong bán kính 5km với tốc độ 5.000 phát mỗi phút.

Dưới thân tàu trang bị ngư lôi TYEP 53-65M nặng 2 tấn, đường kính 0,5m, đầu đạn nặng 300kg. Ngư lôi di chuyển 120km/h trong phạm vi 22km.

Hệ thống vũ khí vô cùng hiện đại được trang bị trên chiến hạm Đô đốc Makarov 779.

Hệ thống tên lửa bao gồm:

Tên lửa phòng không 9M317M dài 5,5m, trọng lượng 720kg, tầm bắn 50km với tốc độ Mach 4 được định hướng đường bay bằng radar.

Đặc biệt không thể thiếu là tên lửa hành trình trứ danh Kalibr dài 6,2m với trọng lượng 1,4 tấn, mang theo đầu đạn 450kg, có thể thi triển từ khoảng cách 300km, tốc độ bay Mach 2,9.

Quân đội Nga đã từng triển khai loại tên lửa này trong quá khứ với mục đích hỗ trợ quân sự cho các đợt tiến công của lực lượng Syria.

Tên lửa hành trình khét tiếng Kalibr.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, chiến hạm này sẽ đóng quân lâu dài tại biển Địa Trung Hải để đối phó với các mối nguy khủng bố ở Syria. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu chiến hạm Đô đốc Makarov có được sử dụng để hỗ trợ cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad hay không.

Thời gian gần đây, Nga liên tục điều động chiến hạm đến biển Địa Trung Hải, trước Đô đốc Makarov là các con tàu Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen, chiến hạm Pytlivy cùng các tàu hộ tống tên lửa khác.

Tờ Izvestia chỉ ra rằng, lực lượng hải quân của Nga ở Địa Trung Hải vào thời điểm hiện tại đang mạnh hơn bao giờ hết. Tại đây có hơn 10 tàu chiến, hầu hết đều trang bị tên lửa hành trình đường dài Kalibr và số lượng này đang tiếp tục tăng lên theo thời gian.

Tôn Vỹ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-dieu-sieu-vu-khi-mang-ten-lua-khet-tieng-kalibr-toi-syria-a412749.html