Nga điều 'rồng lửa' tới Syria, Mỹ rút 'sát thủ' khỏi Trung Đông

Lầu Năm Góc sẽ đưa 4 tổ hợp tên lửa PAC-3 Patriot khỏi Trung Đông, cùng thời điểm Nga thông báo điều hệ thống tên lửa S-300 cho Syria.

Tạp chí Phố Wall đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã đưa ra quyết định trên với lý do các hệ thống Patriot này cần được triển khai tới những nơi khác để đối phó với Nga và Trung Quốc.

Ảnh: Lockheed Martin

Tờ báo cho biết thêm, các "sát thủ" Patriot sẽ được đưa ra khỏi Jordan (1 tổ hợp) và Bahrain (1 tổ hợp) và Kuwait (2 tổ hợp). Mỹ không có ý định triển khai các vũ khí thay thế nên việc rút sẽ làm giảm hẳn năng lực quốc phòng của ba nước.

Một nguồn tin quân sự xác nhận hiện cả bốn hệ thống đã sẵn sàng được tháo đi.

Bản tin trên Tạp chí Phố Wall không cho biết số vũ khí này sẽ được triển khai tới đâu nhưng mô tả đây là một phần chiến lược của Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm khỏi Trung Đông sang phía Nga và Trung Quốc - hai nước bị nêu trong đánh giá chiến lược quốc phòng của chính quyền Donald Trump là mối đe dọa chính đối với các lợi ích Mỹ trên toàn cầu.

Một hệ thống phóng tên lửa Patriot ở Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Tổ hợp MIM-104 Patriot tương đương với các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 được mệnh danh là "rồng lửa" của Nga. Ở phiên bản PAC-3, hệ thống phòng không tầm xa này được sử dụng để bảo vệ các địa điểm chiến lược khỏi máy bay và tên lửa đối địch.

Theo RT, điều bất ngờ là quyết định của Mỹ được thông báo ngay khi Moscow quyết định cung cấp cho Chính phủ Syria hệ thống S-300 tiếp sau vụ máy bay Il-20 của Nga bị hệ thống phòng Syria bắn nhầm trong một cuộc không kích của Israel mới đây.

Phản ứng trước thông tin trên Tạp chí Phố Wall, quân đội Kuwait giảm nhẹ quyết định của Lầu Năm Góc, viện dẫn hệ thống phòng không tầm xa của nước này, cũng là các tên lửa Patriot mua của Mỹ, đủ sức bảo vệ đất nước.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/vu-khi-nga-dieu-rong-lua-s-300-toi-syria-my-rut-sat-thu-patriot-khoi-trung-dong-480055.html