Nga điều máy bay quân sự lớn nhất thế giới đưa S-300 đến Syria

Nga sử dụng máy bay quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan để vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 đến Syria.

Máy bay vận tải quân sự An-124 của Nga. Ảnh: Wiki

Antonov An-124 Ruslan, còn gọi là Condor, được coi là máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, nặng 192 tấn và sải cánh 73.3 mét.

Chiếc lớn thứ hai là Antonov An-225 Mriya. Đây là máy bay nặng nhất do Nga từng sản xuất, trọng lượng rỗng là 314 tấn, có sải cánh lớn nhất của một chiếc máy bay đang được vận hành là 88.4 mét.

Hai chiếc máy bay này được sử dụng trong không quân Nga và một số nhà khai thác hàng hóa, được các những người theo dõi máy bay phát hiện bay tuyến Nga-Syria trong vài ngày qua - theo trang Ynet của Israel.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Ảnh: AP

Hôm 28.9, Nga cho biết bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria bất chấp phản đối của Israel. Chiếc Ruslan đầu tiên được nhìn thấy hạ cánh ở căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia vào chiều 27.9, theo trang Ynet.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng thông báo về việc chuyển giao S-300 tại một cuộc họp báo ở Liên Hợp Quốc. Ông nói, hệ thống phòng không này sẽ đảm bảo an toàn và an ninh 100% cho quân nhân Nga ở Syria".

Nga quyết định chuyển giao S-300 cho Syria sau sự cố chiếc Il-20 vô tình bị phòng không Syria bắn hạ, do nhầm là mục tiêu của Israel.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-dieu-may-bay-quan-su-lon-nhat-the-gioi-dua-s-300-den-syria-633799.ldo