Nga điều máy bay lớn nhất thế giới và siêu tàu lặn tìm tàu ngầm Argentina

Nga điều một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới và một tàu lặn biển đặc biệt tham gia tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích ở phía nam Đại Tây Dương.

Nga điều máy bay Antonov An-124 Ruslan tham gia tìm kiếm tàu ngầm Argentina. Ảnh: Getty

Kênh tin tức Todo Noticias của Argentina cho biết, máy bay vận tải cỡ lớn Antonov An-124 Ruslan của Nga có thể mang theo 150 tấn hàng hóa và thiết bị đặc biệt. Máy bay đã khởi hành đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm mất tích ARA San Juan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cũng đã điều tàu nghiên cứu hải dương học Yantar của Hải quân Nga, hiện đang hoàn thành nhiệm vụ ở gần bờ biển phía tây Châu Phi, tới khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích.

Thêm vào đó, Hải quân Nga cũng sẽ cử chuyên gia hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm như đã nhất trí trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đồng cấp Argentina.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin gọi điện cho Tổng thống Argentina Mauricio Macri hôm 22.11 đề nghị giúp đỡ tìm kiếm tàu. Nga trở thành nước thứ 13 tham gia chiến dịch cứu hộ chiếc tàu ngầm ARA San Juan mất tích.

Hôm 23.11, Hải quân Argentina tập trung nỗ lực tìm kiếm ở khu vực phát ra âm thanh giống như tiếng nổ. Mười chiến hạm và ba máy bay lùng sục khu vực tìm kiếm ở nam Đại Tây Dương, song vẫn chưa có kết quả nào khả quan.

Tàu ngầm ARA San Juan mang theo thủy thủ đoàn gồm 44 người đã mất liên lạc từ ngày 15.11. Oxy dự trữ trong tàu chỉ đủ dùng trong 7 ngày.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-dieu-may-bay-lon-nhat-the-gioi-va-sieu-tau-lan-tim-tau-ngam-argentina-578011.ldo