Nga điều lực lượng đổ bộ đường không đến Belarus để làm gì?

Kênh 9 của truyền hình Israel ngày 15-3 đưa tin cho biết, Nga vừa cử một đơn vị lực lượng đổ bộ đường không 'nguy hiểm' tới Belarus.

Nga điều lực lượng đổ bộ đường không đến Belarus

Nga điều lực lượng đổ bộ đường không đến Belarus

Theo đó, khoảng 100 binh sĩ thuộc Trung đoàn 234-Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 76 Nga đã đến Belarus, sẵn sàng tham gia cuộc tập trận quân sự chung. Trong quá trình diễn tập, họ sẽ thực hành các hoạt động tác chiến.

"Sư đoàn này từng tham gia Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất từ năm 1994 đến 1995, tham gia Chiến tranh Chechnya lần thứ hai từ năm 1999 đến năm 2004. Họ cũng đã tiến hành hoạt động gìn giữ hòa bình ở Kosovo năm 1999-2001, và trong cuộc xung đột vũ trang ở Nam Ossetia vào tháng 8-2008. Năm 2014, những quân nhân của Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 76 đã thực hiện ‘nhiệm vụ đặc biệt’ liên quan đến sự sáp nhập của Cộng hòa Crimea vào Nga”, truyền thông Israel cho hay.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự của Avia-pro lưu ý, cuộc tập trận chung Nga-Belarus được tổ chức không chỉ để đáp trả mối đe dọa ngày càng gia tăng từ những hành động gây hấn của một số nước phương Tây, mà còn nhằm đảm bảo an ninh biên giới hai nước.

Theo Avia-pro

Hoàng Nguyễn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-dieu-luc-luong-do-bo-duong-khong-den-belarus-de-lam-gi-post460656.antd